Thứ 2, 24/11/2025 08:48:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:44, 05/08/2016 GMT+7

Nhiều khó khăn trong thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

Thứ 6, 05/08/2016 | 13:44:00 948 lượt xem
BP - Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là một chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm hơn nữa đến công tác này.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài khám, tư vấn sức khỏe cho người dânCán bộ Trạm Y tế phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Theo đánh giá của Sở Y tế, giai đoạn 2005-2010, toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã (đạt 76,6%). Tuy nhiên, nếu áp dụng theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 thì rất nhiều xã “rớt” chuẩn do chưa đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các tiêu chí về chuyên môn.

Nỗ lực thực hiện

Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, ngoài trách nhiệm của ngành thì cấp ủy, chính quyền các cấp có vai trò rất quan trọng. Bởi trong bộ tiêu chí này cần có sự chung tay của người dân và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền mới thực hiện được. Nhất là tiêu chí cơ sở hạ tầng, dân số - kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường...

Ông Lê Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Y tế

Sau một thời gian triển khai thực hiện, nhận thức về vai trò và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đã từng bước được cải thiện. Nhiều địa phương đã đưa nội dung củng cố y tế cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế vào nghị quyết của Đảng để triển khai thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân với sự tham gia của lãnh đạo cơ sở và khối đoàn thể. Hiện số trạm y tế xã có bác sĩ đã đạt 75%, 100% trạm có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 99,9% thôn, ấp có nhân viên y tế; đặc biệt, cứ một vạn dân đã có 6,5 bác sĩ. 100% trạm y tế xã được bố trí gần trục đường chính để người dân dễ tiếp cận, thuận lợi cho sơ cấp cứu và chuyển tuyến. Các trạm đều có 70% trang thiết bị y tế dành cho tuyến xã; 100% trạm y tế xã có tủ thuốc thiết yếu và thuốc bảo hiểm y tế...

Bác sĩ Lê Hữu Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng cho biết: Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn huy động các nguồn lực. Thực hiện đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã, bổ sung trang thiết bị khám chữa bệnh và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả khám, chữa bệnh, các chương trình y tế quốc gia và của huyện. Giai đoạn 2011-2015, Bù Đăng có 15/16 trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn nhưng theo bộ tiêu chí mới, huyện chỉ có 7/16 xã có khả năng đạt chuẩn. Trong đó, 5 xã đã được Sở Y tế thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận.

... Và những khó khăn, vướng mắc

Tình trạng trạm y tế xã thiếu bác sĩ, trang thiết bị xuống cấp là những khó khăn cơ bản trong thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Theo quy định, trạm y tế xã phải được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và tiêu chuẩn ngành; đảm bảo đủ số lượng và diện tích các phòng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, theo kết quả phúc tra, đến năm 2015, toàn tỉnh chỉ có 47 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 42,3%), hầu hết trạm còn lại đang xuống cấp.

Trạm Y tế xã Đắk Nhau (Bù Đăng) với hai khu nhà chính rộng khoảng 250m2 được xây dựng cách đây 25 năm nay đã quá xuống cấp. Nhà vệ sinh hư hỏng, các phòng chuyên môn thấm dột, bong tróc tường, nhỏ hẹp, các trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm theo quy định không có. Trạm y tế các xã Thọ Sơn, Nghĩa Trung, Đăng Hà, thị trấn Đức Phong cũng tương tự. Bác sĩ Lê Hữu Hòa cho biết: Hầu hết trạm y tế ở Bù Đăng đều xây dựng theo thiết kế cũ, không đảm bảo số lượng phòng, diện tích. Các trạm tuy có giếng nhưng lại thiếu nước vào mùa khô, thiếu tường rào, cổng, sân bê tông. Việc xử lý chất thải y tế chủ yếu là đốt và chôn, nước thải không có hệ thống xử lý...

Chị Nguyễn Thị Oanh, Trưởng trạm Y tế xã Minh Long (Chơn Thành) cho biết: “Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2008 nhưng đến năm 2015 bị “rớt” chuẩn do cơ sở vật chất xuống cấp. Hệ thống nhà vệ sinh hư hỏng, không sử dụng được, nhà vệ sinh cho bệnh nhân không có. Hệ thống điện đi âm trong tường đã bị rò rỉ, rất nguy hiểm. Trạm có cán bộ dược nhưng tuổi cao, không biết sử dụng máy vi tính nên phải hợp đồng với nhân viên bên ngoài để hỗ trợ thêm. Trạm được trang bị máy điện tim, đo đường huyết nhưng không có bác sĩ chuyên khoa nên đắp chiếu”.

Khó khăn ở Minh Long cũng là khó khăn chung của nhiều xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế các loại còn thấp. Vẫn còn tình trạng sinh con thứ 3, sinh con tại nhà; tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất từ 3 lần trở lên trong 3 thời kỳ thai nghén trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấp; vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế... Ngoài ra, theo quy định, các trạm y tế xã phải có 3 loại thiết bị bắt buộc gồm máy siêu âm, điện tim và đo đường huyết. Thế nhưng hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ có 56 trạm được trang bị máy siêu âm, 43 trạm được trang bị máy điện tim, 71 trạm được trang bị máy xét nghiệm đơn giản. Với trang thiết bị hiện có, các trạm y tế xã chỉ sử dụng khoảng 70%, số còn lại đã hư hỏng.

Minh Luận

  • Từ khóa
56110

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?