BP - Trước thông tin được tung lên mạng xã hội về một loại xoài có đặc điểm là trái nhỏ màu vàng, hạt nhỏ, khi tách hạt ra bên trong có lớp màng giống như ni lông, được nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc, ăn vào có thể ảnh hưởng sức khỏe nên làm dư luận lo lắng, ngày 2-8, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đã giải thích rõ về loại xoài mới lạ này.

Theo ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), đây không phải là xoài giả mà là một giống xoài mới vừa được đưa vào trồng thử nghiệm ở Nam bộ, có nguồn gốc từ Đài Loan. Số liệu từ Cục Trồng trọt cho biết, hiện ở các tỉnh Nam bộ đã trồng trên 6.000ha xoài giống này. Trong đó, An Giang 4.315ha, Đồng Tháp 827ha (620ha đang cho thu hoạch), Đồng Nai 740ha, Vĩnh Long 100ha, Hậu Giang 40ha, Tiền Giang 25ha. Nó cũng giống như các loại xoài đang được trồng quen thuộc tại một số tỉnh miền Nam, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, vỏ trái dày thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa nhưng vẫn chưa được công nhận.
Cục Trồng trọt đề nghị các sở NN-PTNT địa phương quản lý, theo dõi và nếu giống xoài này tốt thì công nhận để cho phát triển trên diện rộng.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026