Thương binh Nguyễn Viết Mấu (thứ 2 từ trái qua) thăm nhà ông Lâm Xót ở khu phố Tân Trà 1
Giúp hội viên nông dân phát triển
Gọi ông Mấu bằng cái tên “anh Ba” thân thiết, hội viên nông dân Hồ Văn Phương ở khu phố Tân Trà 1 kể: Tôi sống ở đây cũng khá lâu, kinh tế khó khăn nên làm nhiều nghề để mưu sinh. Hết chạy xe tôi chuyển sang buôn bán nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh. Thấy tôi loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế, anh Ba đã giới thiệu và tạo điều kiện để gia đình tôi tiếp cận vốn vay ưu đãi của Hội nông dân. Nhờ đó mà tôi có vốn đầu tư chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài. Anh Ba còn vận động tôi tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, từ một hội viên khó khăn nay tôi đã phát triển kinh tế ổn định bằng nuôi trâu sinh sản. Gia đình tôi đang tận dụng diện tích đất trồng hơn 1 sào cỏ voi sữa để chủ động thức ăn cho đàn trâu hơn 10 con.
Khu phố Tân Trà 1 có 43 hội viên nông dân thì có đến 26 hộ được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế. Bình quân mỗi hộ được vay 15 triệu đồng/đợt. Ngoài gia đình ông Phương, hiện hộ ông Hồ Văn Thanh cũng đã vươn lên khá giả, mua được xe ôtô để làm dịch vụ. Năm 2016, các hội viên Nguyễn Văn La, Nguyễn Văn Long đã được hội cấp trên hỗ trợ cá giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi để thực hiện thả cá. Ông Hồ Văn Phương cho biết: Nhiều hội viên nông dân ở khu phố thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách là nhờ ông Nguyễn Viết Mấu. Ông Mấu không những tận tình hướng dẫn để vay vốn mà còn giúp bà con sử dụng vốn hiệu quả. Với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn, ông Mấu vận động bà con thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày để chủ động trả nợ ngân hàng khi đến thời gian đáo hạn.
“Nói dân nghe, làm dân tin”
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở khu phố Tân Trà 1 vướng quy hoạch dự án đường 28m nên gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, Ban điều hành khu phố Tân Trà 1 khó thu hết các loại quỹ ở khu dân cư. Chia sẻ khó khăn với bà con, ông Mấu đã cùng ban điều hành khu phố vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; mặt khác đã nỗ lực vận động nhà hảo tâm để bù vào các khoản thu của những hộ khó khăn. Đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, ông Mấu luôn giúp đỡ, hướng dẫn khi cần. Ông Lâm Xót ở tổ 7, khu phố Tân Trà 1 cho biết: Tuy kinh tế không khá giả nhưng ông Mấu sống rất tình nghĩa. Hằng năm vào các dịp lễ, tết ông thường đi vận động quà để tặng bà con. Quan tâm đến đời sống của mọi người nên ông đã chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của bà con đến chính quyền các cấp. Nhờ đó, đồng bào ở đây được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước, có điều kiện vươn lên, đa số đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.
Ngoài làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân, Tổ trưởng tổ vay vốn, thương binh Nguyễn Viết Mấu còn là Chi hội phó cựu chiến binh khu phố Tân Trà 1. Với vai trò của mình, ông Mấu luôn đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư, vận động gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhiệt tình tham gia các phong trào tại khu dân cư. Sự nỗ lực của gia đình ông đã được các cấp, ngành ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen như nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, thương binh vượt khó... Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016), gia đình thương binh Nguyễn Viết Mấu được UBND tỉnh tặng bằng khen “Gia đình chính sách tiêu biểu”.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026