Trong quá trình công tác, anh đã quán triệt sâu sắc nội dung ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lấy đó làm phương châm và kim chỉ nam hành động. Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó đồn trưởng quân sự, Đồn biên phòng Đắk Quýt cho biết: Tuy mới về đơn vị nhưng tôi đã công tác nhiều năm cùng Đại úy Trung ở Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh. Những việc làm cụ thể với tinh thần của một người chiến sĩ biên phòng đầy nhiệt huyết, sáng tạo, Đại úy Trung, Đội phó Đội vận động quần chúng đã hòa mình với cuộc sống của đồng bào để nắm bắt tình hình, đề xuất các chủ trương, giải pháp đúng đắn mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến trong đời sống nhân dân xã Phước Thiện (Bù Đốp). Đại úy Trung xứng đáng được bộ chỉ huy đề nghị thăng quân hàm trước thời hạn trong năm nay.
Đại úy Nguyễn Văn Trung trao đổi cách giúp dân phát triển sản xuất với lãnh đạo xã Phước Thiện
Nhiệm vụ công tác của Đại úy Trung và cán bộ, chiến sĩ Đội vận động quần chúng là “bám” cơ sở. Với đặc điểm địa bàn đơn vị phụ trách là khu vực biên giới đầu nguồn sông Đắk Quýt có rừng rậm lại hoang vu, đường giao thông hiểm trở... việc đảm bảo trật tự, bình yên nơi tuyến đầu rất cam go. Điều đó mới thấy, chỉ huy và chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Quýt phải thật sự bản lĩnh và khéo léo trong công tác dân vận để tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo bình yên và chủ quyền nơi biên giới.
Phước Thiện là xã biên giới với 6 ấp, gồm nhiều thành phần dân tộc sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm số đông toàn xã, trình độ dân trí thấp, tập quán chăn nuôi, canh tác lạc hậu. Nhiều hộ đồng bào DTTS tại Tiểu khu 67, ấp Mười Mẫu được hỗ trợ nhiều mặt nhưng nhiều năm qua cuộc sống của họ vẫn còn khó khăn do sản xuất chậm phát triển. Đây thực sự là bài toán hóc búa đối với cấp ủy, chính quyền địa bàn và nhiệm vụ công tác biên phòng của đơn vị.
Về công tác trên mảnh đất Phước Thiện, anh Trung luôn nhận thức sâu sắc nghĩa vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng. Anh đã cùng cán bộ, nhân viên trong Đội vận động quần chúng của đơn vị bám sát dân, tích cực vận động bà con ổn định sản xuất. Trong đó, trọng tâm là giúp đồng bào DTTS khu tái định cư ấp Mười Mẫu và những ấp khó khăn củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục và tích cực tham gia bảo vệ biên giới, cột mốc quốc gia. Ông Đào Mạnh Hưng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phước Thiện cho biết: Công tác phối hợp giữa đồn biên phòng và địa bàn rất chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân. Đại úy Nguyễn Văn Trung đã không quản ngại đến từng nhà dân để tuyên truyền pháp luật, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, Đại úy Trung thường xuyên phối hợp đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nông dân... tham mưu cấp ủy, chính quyền xã trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hiệu quả. Cụ thể, anh đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật được 24 buổi với 268 lượt người tham gia; cùng Đội vận động quần chúng giúp dân 297 ngày công làm đường, thu hoạch mùa vụ, nạo vét kênh mương, giếng nước trong đợt hạn hán và dựng lại nọc tiêu gãy đổ do lốc xoáy trên địa bàn.
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, anh đã tham mưu chỉ huy đồn lựa chọn 4 hộ tại 2 ấp Mười Mẫu và Điện Ảnh làm điểm để nhân rộng mô hình phát triển kinh tế - xã hội ra toàn xã. Ông Trương Nguyên, ngụ ấp Mười Mẫu là trụ cột trong gia đình nhưng bị tai nạn trong lúc sản xuất nên không đủ sức khỏe lao động. Từ đó gia đình ông lâm vào hoàn cảnh thiếu trước, hụt sau... “Sau 2 năm được sự giúp đỡ của chiến sĩ biên phòng, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi cảm ơn sâu sắc các chiến sĩ biên phòng đã giúp gia đình dựng chuồng trại để nuôi heo, dê và hỗ trợ con giống. Đại úy Trung cũng thường xuyên đến hướng dẫn gia đình tôi kỹ thuật chăn nuôi, điều trị khi vật nuôi bị bệnh” - ông Nguyên nói. Hộ bà Thiều Thị Lam, ấp Mười Mẫu cũng vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế từ sự trợ giúp của chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Quýt. Chị Bùi Thị Quỵnh, Trưởng ấp Điện Ảnh cho biết: Đại úy Trung luôn tham gia các phong trào và sẵn sàng giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được dân yêu, dân mến.
Trao đổi với tôi, anh Trung khiêm tốn: “Chiến sĩ biên phòng luôn khẳng định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vì vậy, tôi và đồng đội luôn cố gắng hết mình vì cuộc sống của người dân”. Với ý thức trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc, sâu sát với cơ sở, được đồng đội quý mến, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trung đã được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trong nhiều năm liền; Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen về hoạt động có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ ở cơ sở. Năm 2016, anh Trung được Tỉnh ủy đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
T.Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026