>> [Video] Chơn Thành quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trần Thanh Sơn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngừng ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành
Bà Trần Thị Ba (SN1952) ở ấp 2, xã Minh Thành là vợ liệt sĩ, thuộc diện khó khăn về nhà ở. Cuối năm 2014, bà Ba được xây tặng “Nhà tình nghĩa” với diện tích 50m2, trị giá 60 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại do anh em, bà con lối xóm giúp đỡ. Bà Ba xúc động: “Có được căn nhà vững chắc là niềm mơ ước của cả cuộc đời tôi. Gia đình rất biết ơn sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và bà con xóm giềng”.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đừng (SN1928) ở ấp 6, xã Minh Lập có chồng và con gái là liệt sĩ, bản thân mẹ cũng từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những ngày này mẹ rất xúc động khi có nhiều đoàn về thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình. Mẹ nói: Để có được hòa bình hôm nay gia đình tôi sẵn sàng cống hiến công sức cho Tổ quốc. Tôi biết ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và đặc biệt vui mừng khi thế hệ trẻ đã phát huy, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng”.
Hiện trên địa bàn huyện Chơn Thành có 1.184 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100% cho các đối tượng được hưởng theo quy định của Nhà nước. Trong 2 năm gần đây, huyện đã xây mới 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 8 nhà ở cho người có công, nhận phụng dưỡng 17 đối tượng là thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công.
Gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện đã gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới. Nhiều thương binh, bệnh binh thể hiện rõ quyết tâm và nghị lực, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”. Năm 2015, 78 thương binh, bệnh binh được UBND huyện công nhận “Người công dân kiểu mẫu” và công nhận 39 “Gia đình cách mạng gương mẫu”.
Bà Bùi Thị Hằng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động mọi nguồn lực hỗ trợ đối tượng chính sách, thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng... Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong toàn huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đ. Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026