Những mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Giải quyết vấn đề quy mô dân số và duy trì mức sinh thay thế đến năm 2020. Chỉ tiêu 1, tổng tỷ số suất sinh TFR (số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để) giảm xuống 0,1 - 0,20/00, duy trì mức giảm sinh hằng năm đạt 0,20/00. Đến năm 2020, tỷ suất sinh đạt 14,070/00. Chỉ tiêu 2, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm từ 0,5 - 1%. Đến năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt 7%. Chỉ tiêu 3, quy mô dân số của tỉnh không vượt quá 1 triệu người vào năm 2020; ổn định quy mô dân số 1,1 triệu người vào giữa thế kỷ XXI. Chỉ tiêu 4, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm đạt 72% trở lên.

Đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm quy mô dân số hợp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: C.L
Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng dân số về thể chất và trí tuệ, tinh thần và xã hội nằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ tiêu 1, nâng cao tỷ lệ sàng lọc trước sinh (số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh) lên 30% và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh) đạt 30% vào năm 2016 lên đạt 70% vào năm 2020. Chỉ tiêu 2, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 14% năm 2016 và đạt 13,5% vào năm 2020. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi phấn đấu hằng năm duy trì đạt 95%. Chỉ tiêu 3, tăng tuổi thọ bình quân của người dân từ 72 tuổi lên 74 tuổi vào năm 2020.
Mục tiêu 3: Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, từng bước khống chế và đưa tỷ số giới tính khi khai sinh trở lại mức 105-107 bé trai/100 bé gái vào năm 2020. Và để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề tra các giải pháp chủ yếu như sau:
Giải pháp về cơ cấu dân số và vấn đề di dân
Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh thì hiện tượng di dân tự do ngày càng diễn biến phức tạp; bình quân mỗi năm tỉnh có gần 5.000 người nhập cư, đa số nhập cư vào các khu công nhiệp (Minh Hưng, Chơn Thành và Bắc Đồng Phú…) Một số nhập cư tự do theo mùa vụ thu hoạch điều, cà phê, cao su. Nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh lại có xu hướng về các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn. Vì vậy, cần sớm có các chính sách hợp lý thu hút và quản lý lực lượng này vào các ngành nghề phù hợp; đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm quy mô dân số hợp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Về giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi khai sinh là một vấn đề xã hội khá phức tạp, để lại hậu quả khá nặng nề và rất khó giải quyết. Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh ở tỉnh đang ở mức báo động 112 bé trai/100 bé gái, là 1 trong 20 địa phương trên cả nước mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức độ cao. Vì vậy, trong thời gian tới cần có chính sách và giải pháp phù hợp là hết sức cần thiết nhằm giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, cụ thể:
Xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, gia đình chỉ sinh 1 hoặc 2 con gái; phát triển an sinh xã hội nói chung, quan tâm an sinh xã hội cho người cao tuổi; tăng cường bình đẳng giới; nâng cao quyền phụ nữ, khả năng kiểm soát của nữ giới đối với sinh sản.
Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để những cơ sở vi phạm việc thông báo giới tính và lựa chọn giới tính. Tuyên truyền, vận động người dân để thay đổi tư duy, nhận thức và hành động gây ra mất cân bằng giới tính khi sinh; mất cân bằng giới tính khi sinh là hậu quả của dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi. Điều quan trọng là phải thay đổi được nhận thức và hành vi của người dân, nên thực hiện Chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động. Đưa nội dung giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục trong trường phổ thông.
NN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026