>> Đồng Phú xuất hiện chùm bệnh lạ
>> Nhận biết dấu hiệu ban đầu bệnh bạch hầu
>> Phòng bệnh bạch hầu
>> Đã xác định “thủ phạm” của chùm bệnh lạ tại Đồng Phú
>> [Video] Họp báo công bố dịch bạch hầu
>> 149 người dân trong vùng ổ bệnh được tiêm phòng bệnh bạch hầu
>> Bệnh bạch hầu bùng phát ở Đồng Phú: Cốt lõi là tiêm chủng chủ động và giám sát chặt chẽ
BP - Từ Trạm Y tế xã Thuận Lợi, tôi men theo đường đất đỏ chừng 8km để vào khu vực Suối Đá thuộc tổ 5, thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi. Hỏi thăm nhà thôn trưởng, đến nơi thì thôn trưởng đi đám cưới. Xin số điện thoại bí thư chi bộ thôn thì bí thư đang... ở ngoài xã. Qua điện thoại, Bí thư thôn Thuận Tiến Lê Trường Trung cho biết toàn thôn hiện có 18 ca nghi mắc bệnh bạch hầu. Tình hình người dân trong thôn mắc bệnh, thôn đã báo về cấp trên. Anh có cần gì thì liên hệ với cơ quan chức năng. Bí thư tắt máy, tôi chơi vơi vì chưa kịp hỏi thêm điều gì.
Gặp một thanh niên người S’tiêng mình trần trùng trục bên đường, tôi hỏi thăm đến nhà Điểu Trít. “Có phải người mới chết cách đây hai tuần không?”. “Đúng rồi”. “Anh cứ đi thẳng đường này đến ngã ba quẹo phải rồi xuống một con dốc là đến Suối Đá, nhà Điểu Trít ở đó”. Tôi theo chỉ dẫn của người thanh niên tìm đến nhà Điểu Trít lúc 11 giờ 20 phút.
Gia đình Điểu Trít tại tổ 5, thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi
Trước sân nhà, Điểu Hít và Điểu Hạnh là anh trai Điểu Trít đang chuẩn bị đi xây mộ cho em. Điểu Trít là con trai út trong gia đình có 6 anh em. Nhà Điểu Trít cấp 4, được xây theo lối kiến trúc miền Trung trên một dong đất cao. Tất cả anh chị của Điểu Trít đã lập gia đình và cùng ở chung trong một ngôi nhà. Cha Điểu Trít đã mất năm 2009. Bà Thị Huệ là mẹ Điểu Trít tiếp tôi ngay trước hiên nhà.
Mặc dù Điểu Trít mới mất cách đây hai tuần nhưng bên trong ngôi nhà không tìm thấy dấu hiệu của người mới về cõi vĩnh hằng. Hỏi ra mới biết gia đình theo đạo Tin lành nên không nhang khói cho người đã mất.
Điểu Trít sinh năm 1998, làm nghề cạo mủ cao su thuê với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trước khi mắc bệnh, Điểu Trít vẫn khỏe mạnh. Bà Thị Huệ vẫn nhớ như in hình ảnh và giọng nói của con trước khi phát bệnh. “Đi cạo mủ về, nó đứng trước sân kêu mẹ ơi con đau cổ quá. Sáng hôm sau lên trạm y tế xã xin thuốc uống nhưng không khỏi nên phải đi Bệnh viện Thánh Tâm (Đồng Xoài) lúc nửa đêm. Ngày hôm sau Bệnh viện Thánh Tâm chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh, được chăm sóc đặc biệt nhưng nó vẫn mất. Nhanh quá, mình chuẩn bị không kịp gì hết. Từ ngày nó mất đến nay người ta đến phun thuốc xung quanh nhà hai lần rồi” - mẹ Điểu Trít kể lại bằng giọng lơ lớ nghe thật buồn.
HỒ SƠ BỆNH ÁN TẠI XÃ THUẬN LỢI
6 giờ sáng 27-6-2016, Điểu Trít than đau họng, ho nhiều, sốt nhẹ. Trạm Y tế xã Thuận Lợi chẩn đoán viêm amiđan, xử trí kháng sinh, kháng viêm, giảm đau.
Đến 24 giờ ngày 29-6-2016, bệnh không thuyên giảm nên Điểu Trít nhập Bệnh viện Thánh Tâm, được chẩn đoán suy đa cơ quan/theo dõi nhiễm trùng. Tại đây bệnh có dấu hiệu nặng và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Đến 16 giờ ngày 30-6-2016, bệnh nhân Điểu Trít được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh chẩn đoán theo dõi sốc nhiễm trùng. Bệnh nhân được thở ôxy, kháng sinh, trợ tim, truyền dịch, chế độ chăm sóc đặc biệt.
Đến 22 giờ ngày 30-6-2016, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim nghi do vi rút.
Điểu Trít là bệnh nhân đầu tiên cũng là ca tử vong đầu tiên mắc bệnh bạch hầu tại thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi. Sáng 12-7, xã Thuận Lợi có 27 ca mắc bệnh bạch hầu. Thế nhưng đến cuối ngày hôm sau 13-7, số ca mắc bệnh bạch hầu tại xã Thuận Lợi đã tăng đến 35, có những gia đình cha con, mẹ con cùng phải điều trị bệnh bạch hầu. 8 giờ sáng 14-7, số ca mắc bệnh bạch hầu tại xã Thuận Lợi tiếp tục tăng đến 45 ca, trong đó 8 ca đã xuất viện và 2 ca tử vong.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026