Lớp học chữ Khơme tại chùa Sreyvonsa trong dịp hè 2016
Lớp học chữ Khơme ở chùa Sreyvonsa khai giảng từ đầu tháng 6-2016, thu hút gần 20 học trò từ các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng và thị xã Đồng Xoài về học tập. Buổi học được bắt đầu từ 2-4 giờ chiều các ngày trong tuần. Đây là lớp học miễn phí, chùa còn trang bị vở, bút cho các em. Do gần chùa nên các em nhà ở Đồng Xoài tự đến lớp vào mỗi buổi, học sinh ở huyện lân cận có thể học nội trú tại chùa. Ngoài giờ lên lớp, các em còn được học nhiều kỹ năng sống, cách tự lập. Văn hóa, đạo đức, lối sống truyền thống Phật giáo của đồng bào Khơme cũng được sư trong chùa truyền dạy cho các em.
Có con học nội trú ở chùa hơn 1 tháng nay, chị Cuốn Thị Kim Thủy ở xã Tân Lập (Đồng Phú) cho biết: “Tôi và cha mẹ đều không biết chữ viết của dân tộc mình. Do đó, khi biết chùa mở lớp dạy chữ Khơme, tôi cho con đi học. Nhà xa nên cháu ở nội trú. Cuối tuần tôi lại lên thăm cháu. Biết con học chữ giỏi, được các sư dạy nhiệt tình, tôi mừng lắm. Chùa là môi trường tốt, thanh tịnh nên tôi tin con sẽ học được những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống”. Con trai chị Thủy, cháu Cuốn Sao Thành Đạt (14 tuổi) nói: “Việc học chữ Khơme mới đầu cũng như học ngoại ngữ vậy, khó lắm. Nhiều lúc con nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng được các sư dạy tận tình, buổi tối còn lên chánh điện học kinh, lễ phật nên con quen dần. Mùa hè đi học tiếng của dân tộc mình, được vui chơi cùng các bạn, con rất vui”.
Chúng tôi đến thăm chùa, dù chưa vào giờ học nhưng các em đã háo hức lên lớp ôn bài. Hai chị em Trịnh Thị Châu (13 tuổi) và Châu Thị Ánh Như (9 tuổi) ở phường Tân Thiện (Đồng Xoài) vui vẻ kể: “Nghỉ hè, ba mẹ cho em lên chùa để các sư dạy chữ. Ngoài học chữ, em còn được các sư dạy cách chào hỏi cha mẹ, người già và các chư tăng. Sư dạy, các em nhỏ phải cố gắng học giỏi để báo hiếu cha mẹ và tự lo cho bản thân, sống có ích cho xã hội”.
Sư Danh Đa Ra, trụ trì chùa cho biết: Đây là năm đầu tiên chùa mở lớp dạy chữ Khơme cho các em. Ban hộ tự và các sư đã đến từng gia đình để thông báo và vận động phụ huynh cho con em lên lớp. Ý thức được việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống của dân tộc nên nhiều phụ huynh đã cho con đi học. Lớp sẽ diễn ra tới ngày các em vào năm học mới.
T. Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026