Hôm qua (14-11), Trạm khuyến nông huyện Bù Đốp đã tổ chức hội thảo báo cáo đề tài khoa học về “Hạn chế tuyến trùng gây bệnh trên cây tiêu bằng chế phẩm Chitosan Super”. 200 nông dân ở các huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp và thị xã Phước Long đã tham dự.
Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã báo cáo quá trình nghiên cứu về các chế phẩm sử dụng cho phòng trị tuyến trùng, nấm gây ra bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu ở những vùng chuyên canh như: Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Quảng Trị, Đồng Nai, Phú Quốc... Trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, chế phẩm Chitosan Super do Công ty Jianon (Đài Loan) sản xuất khả thi nhất. Chế phẩm có chứa nguyên tố vi lượng và 18 loại axit thiết yếu cho cây trồng, hiệu quả cao trong phòng trừ tuyến trùng. Qua sử dụng chế phẩm tại các vườn cây khảo nghiệm cho thấy Chitosan Super giúp cây phát triển tốt bộ lá, tăng khả năng ra hoa, đậu trái, tiêu có hạt to, độ cay nồng tăng cao...
Trong thời gian qua, hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước bị bệnh chết nhanh, chết chậm trở thành nỗi lo của nhiều nông dân. Riêng huyện Bù Đốp có khoảng 2.300 ha hồ tiêu, trong đó 76 ha bị nhiễm tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm. Đề tài khoa học về “Hạn chế tuyến trùng gây bệnh trên cây tiêu bằng chế phẩm Chitosan Super” do Trạm khuyến nông huyện Bù Đốp phối hợp nghiên cứu thực hiện đã đem đến tín hiệu vui cho người nông dân.
Hoàng Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026