Cụ thể, đêm 12 rạng sáng 13-11, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 2 xe tải tại khu vực phố Hà Huy Tập, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai xe đều đang chở hạt đỗ xanh với số lượng trên chục tấn. Trên xe ô tô do lái xe Trịnh Quang Doanh (32 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện 20 thùng chứa các lọ dung dịch không rõ nguồn gốc.

Sợ ngộ độc do thuốc kích thích rau mầm, giá đỗ... mà nhiều năm nay nhiều người tự bảo vệ bằng cách trồng rau mầm để ăn
Kiểm đếm 20 thùng hàng này thì thấy có khoảng 80.000 lọ (loại 2ml) chứa dung dịch, in nhãn mác bằng chữ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định những lọ dung dịch trên là thuốc kích thích cây trồng phát triển nhanh, chủ yếu dùng cho loại giá đỗ.
Tại cơ quan chức năng, lái xe Trịnh Quang Doanh khai chở thuê 57 tấn đỗ xanh cho một công ty TNHH có trụ sở tại Lạng Sơn. Ngoài ra, công ty này yêu cầu chở 20 thùng dung dịch trên, giao tại các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên khi vận chuyển qua địa bàn Hà Nội thì bị bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm thu giữ số dung dịch này, lấy mẫu giám định để xác định chủng loại hoá chất để xử lý.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026