Thứ 2, 24/11/2025 09:28:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:26, 09/07/2016 GMT+7

Hai nữ công nhân không tham của rơi

Thứ 7, 09/07/2016 | 09:26:00 138 lượt xem
BPO - Công an phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) vừa lập thủ tục bàn giao số tài sản do hai công nhân nhặt được cho người đánh rơi trên đường Hùng Vương, thuộc phường Tân Bình.

Chị Thắm và chị Đào trao lại chiếc bóp cùng số tài sản nhặt được cho anh ThắngChị Thắm và chị Đào trao lại chiếc bóp cùng số tài sản nhặt được cho anh Thắng

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 26-6, chị Nguyễn Thị Thắm (1979), trú thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho (Phú Riềng) và chị Nguyễn Thị  Hồng Đào (1996), trú ấp Đồng Tiến (Đồng Phú) đi xe mô tô ngang qua khu vực giao lộ Hùng Vương – Võ Văn Tần (gần quán Cà phê Ngọc Lan) thuộc phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) thì phát hiện một chiếc bóp màu đen nằm dưới mặt đường.

Hai chị dừng xe nhặt lên kiểm tra thì thấy bên trong có một số giấy tờ và nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó chị Thắm và chị Đào thông báo trên ứng dụng Zalo của điện thoại di động, đồng thời đến quán Cà phê Ngọc Lan thông báo tìm người làm rơi để trả lại nhưng không có ai nhận là chủ tài sản.

Đến ngày 1-7, chị Thắm và chị Đào mang chiếc bóp nói trên đến Công an phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) giao nộp để tìm người làm rơi.

Chiếc bóp cùng số tài sản chị Thắm và chị Đào nhặt được Chiếc bóp cùng số tài sản chị Thắm và chị Đào nhặt được 

Căn cứ thông tin trên giấy tờ trong bóp, hai ngày sau Công an phường Tân Bình đã tìm được người bị rơi chiếc bóp và thông báo đến công an phường để nhận lại tài sản.

Sau khi xác minh thông tin và số tài sản trong bóp và xác định đúng chủ nhân là anh Nguyễn Công Thắng (1982), trú tổ 1, khu phố Tân Trà I, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài), công an phường đã mời hai bên đến trụ sở. Công an phường đã lập thủ tục giao nhận số tài sản trên giữa chị Thắm, chị Đào với anh Nguyễn Công Thắng gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng minh nhân dân và số tiền 5.500.000 đồng.

Hành động không tham lam khi nhặt được của rơi của chị Thắm và chị Đào rất đáng được biểu dương nhân rộng. Tuy số tài sản nhặt được không nhỏ so với thu nhập từ lương làm công nhân, nhưng hai chị vẫn quyết tâm tìm chủ nhân để trả lại. Đó là tấm lòng và việc làm tốt, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp hơn.

V.TH

  • Từ khóa
55642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?