BP - 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thị xã Phước Long xảy ra nhiều vụ vỡ nợ, trong đó nhiều vụ với số tiền lớn. Điển hình như trường hợp của Phạm Đức Chung, SN 1985, khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang với hơn 40 tỷ đồng; Hồ Đăng Thị Phương Hà, SN 1985, khu phố 2, phường Thác Mơ với khoảng 12 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vỡ nợ chủ yếu do cho vay nặng lãi, giật hụi, từ đó không có khả năng chi trả gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Đại tá Lê Văn Nước, Trưởng công an thị xã Phước Long cho biết: Do luật quy định không rõ ràng, chồng chéo giữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các giao dịch dân sự, do vậy khi xảy ra các vụ vỡ nợ, có đơn tố cáo, lực lượng chức năng vào cuộc nhưng không xử lý được, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, một số đối tượng thấy lực lượng chức năng gặp khó nên đã lợi dụng tổ chức chơi hụi, huy động tiền với lãi suất cao, sau đó tuyên bố vỡ nợ để chiếm đoạt.
Thị xã Phước Long đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận thức thủ đoạn, cảnh giác với tình hình vỡ nợ thời gian vừa qua; đối với cán bộ, công chức, đảng viên, nếu tham gia đường dây “tín dụng đen” sẽ xem xét xử lý nghiêm để làm gương.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026