Các nhà nghiên cứu Anh nói rằng họ đã phát hiện một mối liên hệ đáng kể về mặt thống kê và rõ ràng về mặt lâm sàng giữa giờ đi ngủ thất thường và những vấn đề hành vi ở trẻ, theo hãng tin UPI.
|
|
Cuộc nghiên cứu, được công bố trên chuyên san Pediatrics, cho thấy giờ ngủ thất thường có thể làm gián đoạn nhịp điệu sinh học tự nhiên và gây thiếu ngủ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển não và khả năng điều chỉnh những hành vi nhất định ở trẻ em.
Giáo sư Yvonne Kelly thuộc Đại học London và các cộng sự đã phân tích dữ liệu của hơn 10.000 trẻ em là đối tượng của một cuộc nghiên cứu quốc gia tại Anh.
Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu giờ ngủ từ cha mẹ của các trẻ em khi chúng ở độ tuổi 3, 5 và 7. Các chuyên gia cũng thu thập thông tin từ các bà mẹ và giáo viên của trẻ về những vấn đề hành vi.
Khi trẻ trải qua giai đoạn đầu của thời thơ ấu với giờ ngủ thất thường, những thang điểm về hành vi, bao gồm tính hiếu động thái quá, những vấn đề về ứng xử, những vấn đề với bạn đồng trang lứa và những khó khăn về cảm xúc, trở nên tồi tệ đi. Ngược lại, những trẻ chuyển sang giờ ngủ điều độ hơn có những tiến bộ rõ ràng về hành vi, chuyên gia Kelly nói.
“Các phát hiện của chúng tôi cho thấy những tác động là có thể đảo ngược. Chẳng hạn, trẻ chuyển từ giờ ngủ thất thường sang giờ ngủ điều độ cho thấy những dấu hiệu cải thiện về hành vi”, bà Kelly nhấn mạnh.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026