Vợ chồng anh Nguyễn Hà Tuyền - chị Kiều Thị Lăng
Gia đình hạnh phúc
Ba là liệt sĩ, anh Tuyền đã phải trải qua những năm tháng khó khăn để mưu sinh. Năm 1988, anh lập gia đình. Năm 1994, anh đưa cả nhà từ tỉnh Hà Tây vào Bình Phước lập nghiệp. Đó là khoảng thời gian cơ cực, khó khăn nhưng vì tình yêu dành cho gia đình, vợ chồng anh đồng cam cộng khổ chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy các con nên người, thành đạt. Anh Tuyền kể: “Lúc mới vào Bình Phước, tôi phải thuê nhà ở. Hằng ngày, vừa làm kế toán tôi vừa đi bán xăng thuê cho nhà một người quen. Vợ tôi ở nhà nấu rượu, nuôi heo, gà và chăm sóc các con. Cứ như vậy vợ chồng tôi làm thuê đủ nghề trong suốt 9 năm. Khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn tâm niệm phải nuôi dạy các con học hành đến nơi, đến chốn để trở thành người có ích cho xã hội”.
Đối với việc giáo dục con cái, anh chị không áp đặt, bắt ép mà trò chuyện, chia sẻ cùng con như những người bạn. Anh rèn cho con tính độc lập, tự giác ngay từ nhỏ và luôn làm gương để các con noi theo. Anh Tuyền nói: “Cả ngày bận rộn làm việc, các con đi học nên bữa cơm gia đình đối với tôi rất quan trọng. Đó là nơi kết nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình để cùng chia sẻ những vui, buồn, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó giúp mọi người hiểu và động viên nhau cùng cố gắng...”. Nhờ vậy, không khí gia đình anh chị luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
Không phụ lòng tin yêu của ba mẹ, 3 người con của anh chị đều nỗ lực học tập và là học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Hiện 2 con lớn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định; con út là sinh viên năm 4 Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Chia sẻ yêu thương
Gia đình hạnh phúc là điều kiện thuận lợi để vợ chồng anh Tuyền tập trung phát triển kinh tế. Năm 2003, tích góp được ít vốn và vay mượn thêm, anh chị mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh nên anh chị gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Không nản lòng, anh Tuyền vừa bán vừa học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ các cơ sở buôn bán vật liệu trên địa bàn nên việc kinh doanh ngày càng thành công. Trong kinh doanh, anh luôn đặt chất lượng, uy tín lên hàng đầu nên được khách hàng tin tưởng đến mua nhiều. Công việc thuận lợi, gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động trong xã; hằng năm đóng góp từ 20-30 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ người cao tuổi, xây dựng nông thôn mới... Gia đình còn hỗ trợ tạm ứng vật liệu xây dựng trị giá hàng trăm triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách... trên địa bàn để họ có điều kiện xây nhà ở.
“Gia đình tôi từng trải qua thời gian cơ cực nên luôn cảm thấy hạnh phúc khi san sẻ một phần khó khăn, giúp những người không may, yếu thế, nghèo khổ vươn lên trong cuộc sống” - anh Tuyền nói.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026