NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO
Xã Tân Hưng có 714 hộ đồng bào DTTS sinh sống. Năm 2016, đánh giá theo tiêu chí mới, Tân Hưng có 160 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo, trong đó 73 hộ DTTS nghèo và 23 hộ cận nghèo. Để giúp các hộ từng bước vươn lên trong cuộc sống, 6 tháng đầu năm 2016, Tân Hưng đã cấp phát 1.241 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ DTTS ở ấp Sóc Quả, cấp bổ sung, sửa đổi thẻ sai, tạo thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh kịp thời. UBND xã cũng thực hiện cứu đói giáp hạt cho 33 hộ dân; hỗ trợ xây nhà tình thương cho 3 hộ DTTS khó khăn về nhà ở; giới thiệu cho 572 lao động vào làm việc trong các nông trường cao su, xí nghiệp và Công ty gỗ An Tiến đóng chân trên địa bàn, trong đó đa phần là lao động DTTS. Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, toàn xã có 36 hộ nhận hỗ trợ bằng tiền mặt; 10 hộ nhận hỗ trợ nông cụ sản xuất; 7 hộ nhận máy bơm nước, 2 hộ nhận tẹc đựng nước. Qua đó, người dân được tiếp cận với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ DTTS nghèo vẫn còn cao. Mỗi năm, xã đều có hộ nghèo và cận nghèo phát sinh.
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Bà Đỗ Thị Thu Nhuần, cán bộ phụ trách dân tộc - tôn giáo UBND xã Tân Hưng nói: Theo Quyết định số 755, ngân sách trung ương hỗ trợ cho vay 15 triệu đồng/hộ. Thế nhưng, do số tiền quá ít nên người dân không biết sử dụng vào việc gì. Một số chủ hộ không có giấy chứng minh nhân dân, không có đất sản xuất nên rất khó giải ngân nguồn vốn này. Ngoài ra, theo quy định, hộ nghèo được hỗ trợ nông cụ sản xuất, thế nhưng đa phần các hộ này không có đất sản xuất. Vì vậy, việc người dân nhận nông cụ rất dễ xảy ra tình trạng bán lấy tiền tiêu xài. “Sóc Xà Nạp, ấp Hưng Phát có 4 hộ được hỗ trợ máy cắt cỏ nhưng cả 4 hộ này đều không có đất sản xuất. Chưa kể những hộ không có lao động là nam giới, không biết sử dụng các nông cụ này như thế nào” - ông Điểu Thoi, già làng sóc Xà Nạp nói.
Đông con, trình độ dân trí thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo đối với một số hộ dân ở xã Tân Hưng
Khó khăn nữa là trình độ dân trí thấp nên hầu hết hộ nghèo chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và rất khó trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Những năm qua, UBND xã Tân Hưng rất quan tâm mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động địa bàn, nhất là lao động DTTS. Tuy nhiên, nhu cầu học nghề của hộ nghèo rất ít. Họ không muốn học nghề dài hạn vì mất nhiều thời gian, khi học xong không xin được việc làm. Vì vậy, họ chọn con đường ngắn nhất để kiếm được tiền với các nghề quen thuộc như thợ xây, thợ mộc, làm vườn... Bên cạnh đó, do giá mủ cao su thời gian qua xuống thấp, nhiều nhà vườn không thuê nhân công hoặc trả lương thấp nên người dân không mặn mà với nghề cạo mủ. Bởi vậy, từ năm 2014 đến nay, Tân Hưng không mở được lớp dạy nghề cạo mủ cao su cho lao động trên địa bàn.
NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
|
Để khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, năm 2007, thực hiện chương trình hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Hưng có 10 hộ được thụ hưởng. Thế nhưng có 6 hộ không vào nơi định cư mà vẫn ở chỗ cũ. Các hộ này cho biết do nơi ở mới xa trường học, không điện, nước, không đảm bảo an ninh trật tự... nên không muốn ở. Ông Điểu Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng |
Sóc Xà Nạp có 48 hộ dân nhưng có tới 20 hộ nghèo không có đất sản xuất. Cả sóc duy chỉ gia đình ông Điểu Thoi có con học hết THPT, còn đa phần chỉ học hết lớp 5, 6. Cuộc sống của người dân quá khó khăn nên muốn thoát nghèo vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Già làng Điểu Thoi cho biết: Tân Hưng phải linh động trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, đa dạng các mô hình giảm nghèo, nhất là với những hộ vừa thoát nghèo. Đặc biệt, cần nghiêm túc trong bình xét, đánh giá hộ nghèo để các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước phát huy hiệu quả. Cùng với đó, phải đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những khó khăn để có giải pháp khắc phục phù hợp, nhất là điện thắp sáng, đường giao thông nông thôn.
Ông Điểu Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho rằng: Để xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt kết quả, ngoài những chủ trương, chính sách, các giải pháp đồng bộ thì sự nỗ lực vươn lên của người dân là hết sức quan trọng. Thời gian tới, UBND xã sẽ rà soát hộ nghèo, cận nghèo để nắm nguyên nhân và nguyện vọng của từng hộ. Đồng thời làm tốt tuyên truyền, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. UBND xã cũng sẽ tiếp tục giới thiệu thanh niên trong độ tuổi lao động vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp; thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo tại các ấp, sóc có đông đồng bào DTTS.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026