GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Hội Phụ nữ xã Tân Thành có 1.169 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Trước đây, đời sống và sinh hoạt của hội viên còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, hội đã xây dựng quỹ xoay vòng vốn. Tùy điều kiện kinh tế của từng người, hội viên góp từ 100-500 ngàn đồng xây dựng quỹ. Đến nay, 8 chi hội của 8 thôn đã tham gia với 26 tổ quỹ xoay vòng hằng tháng và quỹ xoay vòng năm với 936 hội viên. Hiện quỹ xoay vòng vốn năm của hội trên 509 triệu đồng, năm 2015 đã giúp 121 hội viên vay phát triển kinh tế. Quỹ xoay vòng tháng của hội hiện đã có gần 1,8 tỷ đồng. Trong năm 2015, nguồn quỹ xoay vòng tháng đã giúp 62 lượt hội viên vay vốn. Nhiều chi hội ở các thôn đã xây dựng trên 2 tổ xoay vòng vốn. Riêng Chi hội phụ nữ ấp Tân Đông có 4 tổ góp quỹ xoay vòng.
Thu gom rác thải - một trong những mô hình hiệu quả của Hội Phụ nữ xã Tân Thành
Ngoài việc hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hội còn nuôi heo đất gây quỹ được trên 92 triệu đồng cho 10 hội viên vay. Chị Lành Thị Xuyến, ấp Tân Hiệp cho biết: “Gia đình tôi trước đây rất nghèo, đông con, chồng lại ốm đau thường xuyên, nhà có 7 sào đất nhưng không có vốn để phát triển sản xuất. Được Hội Phụ nữ xã cho vay 15 triệu đồng từ năm 2013, tôi mua một con bò mẹ, sau hơn 1 năm bò mẹ sinh 1 con bê. Sau đó, tôi bán cả bò mẹ và bê để đầu tư nuôi dê. Đến nay, gia đình tôi có hơn 20 con, tiền bán dê tôi đầu tư trồng tiêu”. Cũng từ 10 triệu đồng vay của Hội Phụ nữ xã vào năm 2013, chị Hồng Thị Đào ở ấp Tân Hội mua trâu về nuôi. Khi trâu đẻ, chị bán lấy tiền trồng tiêu và nuôi dê. Nhờ vậy, gia đình chị Đào đã trồng được 6 sào tiêu và hiện có 16 con dê.
Sau 5 năm thực hiện quỹ xoay vòng và nuôi heo đất, đến nay, nhiều hội viên phụ nữ xã Tân Thành đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.
ẤM ÁP NGHĨA TÌNH “VIÊN GẠCH HỒNG”
Hội viên ở Chi hội phụ nữ ấp Tân Phong có kinh tế tương đối ổn định hơn so với các chi hội khác. Năm 2012, chi hội đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Viên gạch hồng” để giúp nhau xây dựng nhà ở hay công trình công cộng. Hiện CLB Viên gạch hồng của Chi hội phụ nữ ấp Tân Phong có 40 thành viên. Hằng tháng, mỗi thành viên đóng góp 750 ngàn đồng cho chị em xây nhà vệ sinh, nhà tắm, xây mới và sửa chữa nhà ở cho hội viên trị giá 30 triệu đồng trở lên. CLB Viên gạch hồng không cho vay tiền mà quy đổi thành vật liệu xây dựng như: cát, đá, xi măng, gạch...
| Chị Nông Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, hội đã phát triển thêm 163 hội viên. Các mô hình, CLB cũng đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... tạo nên những chuyển biến mới trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa bàn”. |
Sau 4 năm triển khai, CLB Viên gạch hồng đã được nhiều chi hội ở huyện Bù Đốp nhân rộng. Bà Phạm Thị Hồng, Chủ nhiệm CLB Viên gạch hồng cho hay: “Khi thấy nhiều chị em trong ấp nhà cửa, công trình vệ sinh, nhà tắm chưa có, nếu có cũng chỉ tạm bợ. Chúng tôi quyết định thành lập CLB để giúp nhau xây dựng nếp sống văn minh. Đến nay, 40 thành viên của CLB đều đã có nhà cửa, công trình vệ sinh, nhà bếp khang trang, sạch đẹp”.
Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã đã thành lập các CLB và hoạt động hiệu quả như: CLB “Phòng chống bạo lực gia đình” với 34 thành viên để tuyên truyền pháp luật, bạo lực gia đình ở ấp Tân Hiệp; CLB “Điểm sáng biên giới” ở ấp Tân Đông, CLB “5 không, 3 sạch” ở ấp Tân Định... Thông qua các mô hình, CLB đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho phụ nữ, phát động các phong trào và thu hút hội viên tham gia ngày càng đông về số lượng và nâng cao chất lượng.
Vũ Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026