KHÔI PHỤC SẢN XUẤT SAU HẠN
Theo đánh giá của UBND xã, mùa khô năm nay Đăng Hà không bị thiệt hại nhiều về kinh tế nhưng nắng hạn kéo dài làm nguồn nước sinh hoạt của người dân bị cạn kiệt gần 1 tháng. Nước phục vụ sản xuất vụ xuân hè thiếu nên nhiều diện tích trồng lúa, bắp đến nay vẫn chưa xuống giống.
Sau khi có mưa, chị Triệu Thị Phượng ở thôn 4 xuống giống cỏ voi làm thức ăn cho trâu, bò
Cùng với sản xuất, Đăng Hà đang phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm với 37.812 con, tăng 3.033 con so với cùng kỳ năm 2015. Nuôi trồng thủy sản cũng là một lợi thế ở Đăng Hà. Ông Hà Văn Hoạt ở ấp 6 cho biết: “Gia đình tôi đã có 15 năm nuôi trồng thủy sản trên 3 ha mặt nước. Cá do gia đình tôi nuôi chủ yếu là các loại trắm, chép, trôi, mè, mỗi năm thu hoạch được gần 3 tấn. Trước đây, do thiếu kiến thức khoa học nên lượng cá giống mà gia đình tôi thả hằng năm bị thất thoát lên khoảng 90%. Vừa rồi, được tập huấn đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong lựa chọn con giống, kiểm tra độ pH của nước... Vì vậy, năm nay gia đình tôi đã thả hơn 2 tạ cá giống và đang chờ mưa xuống sẽ thả hết diện tích còn lại”.
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI
|
Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động mùa vụ, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên, Đăng Hà rất mong được đầu tư các đập thủy lợi nhỏ và vừa. Theo khảo sát, trên địa bàn xã có 2 khu vực (thôn 2 và thôn 5) có thể xây dựng đập. Nếu được xây dựng đập ở thôn 2 sẽ đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích lúa các thôn 1, 2, 3, 4; đập thôn 5 đủ nước tưới cho ruộng lúa và hoa màu ở các thôn 5, 6 (xã Đăng Hà), thôn 5 (xã Thống Nhất) và có thể sản xuất 3 vụ lúa/năm. Ông Lê Quang Hiện, Phó chủ tịch UBND xã Đăng Hà |
Vào mùa mưa, Đăng Hà thường xuyên xảy ra lốc xoáy làm tốc mái nhà, gãy đổ cây trồng, ngập lụt một số diện tích lúa, hoa màu... gây thiệt hại lớn. Để hạn chế tình trạng trên, ngay từ đầu mùa mưa, UBND xã Đăng Hà đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. UBND xã cũng dự báo tình hình mưa lũ, tuyên truyền cho người dân và ban quản lý các thôn để chủ động ứng phó. Trong đó, xác định các khu vực trọng điểm về lũ lụt, lốc xoáy như dọc sông Đồng Nai, các thôn 1, 3, 5 để ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, UBND xã còn kiểm tra các công trình thủy lợi, ao hồ, bờ bao, cống thoát nước, đảm bảo an toàn khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt, ở Đăng Hà hiện còn rất nhiều nhà tạm, địa bàn các thôn 1, 3, 4, 5 bị chia cắt khi ngập lụt, vì vậy Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn xã đã chuẩn bị các phương tiện, áo phao, phao, dây dù và hướng dẫn người dân nhanh chóng di chuyển lên đồi cao, chuẩn bị lương thực cho người và gia súc khi có mưa lớn. Cùng với đó, ngành điện đã chủ động cắt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa lũ...
Tuy nhiên, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở xã Đăng Hà vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, giao thông hạn chế. Năm 2010, xã được trang bị một ca nô cứu hộ. Nhưng khi sử dụng phải thuê xe máy cày vận chuyển và tìm đường xuống cho ca nô rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Vì vậy, để bảo quản phương tiện cứu hộ, ứng phó kịp thời cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, UBND xã rất mong được đầu tư kinh phí làm nhà bảo vệ, mua bộ tời và đường ray cho ca nô.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026