Thứ 2, 24/11/2025 11:37:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:53, 23/06/2016 GMT+7

Nữ cán bộ vượt khó

Thứ 5, 23/06/2016 | 15:53:00 101 lượt xem
BP - Bị khuyết tật từ nhỏ nhưng với sự nỗ lực của bản thân, bà Nguyễn Thị Hương ở tổ 1, khu 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long đã vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Bà còn là tấm gương xung kích, luôn đi đầu trong các hoạt động giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi người khuyết tật.

Bà Nguyễn Thị Hương luôn tận tụy với công việc Bà Nguyễn Thị Hương luôn tận tụy với công việc 

Ký ức buồn

Sinh năm 1969 tại vùng đất Quảng Ngãi đầy nắng gió, lên 4 tuổi bà Hương bị liệt nửa người, không thể đi lại sau một cơn sốt nặng. Sau đó, bà được bố dìu dắt, tập luyện và tự mình nỗ lực tập đi. Bà nhớ lại: “Tôi bị bệnh, thể chất yếu nên 7 tuổi mẹ mới cho đi học. Mặc cảm với bản thân là người khuyết tật, sợ bị trêu ghẹo nên tôi rất rụt rè, ngại đến những nơi đông người. Những ngày học đầu tiên, một số bạn không chơi cùng, còn số khác lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhiều buổi tôi muốn bỏ về khi đã đến cửa lớp vì không muốn nhìn thấy những ánh mắt ấy. Nếu không có sự động viên của gia đình và cô giáo chủ nhiệm, có lẽ tôi đã không vượt qua quãng thời gian khó khăn đó”.

Năm 1982, bà theo gia đình vào huyện Phước Long, nay là thị xã Phước Long sinh sống. Học tập tại ngôi trường mới, cảm giác bỡ ngỡ, mặc cảm vì bản thân khuyết tật lại ùa về trong tâm trí bà khi nhìn thấy bạn bè vui đùa. Bà tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để tích lũy kiến thức, kiếm việc làm phù hợp với sức khỏe bản thân. Tất cả quyết tâm của bà được thể hiện qua bảng thành tích học tập xuất sắc trong các năm học. “Thời điểm làm hồ sơ thi đại học khiến tôi suy sụp tinh thần vì lúc đó quá khó để tìm một trường chuyên nghiệp tuyển học viên khuyết tật. Một lần nữa tôi gạt nước mắt, từ bỏ ước mơ vào đại học, nhưng không đầu hàng trước số phận mà chủ động xin đi học nghề đánh máy chữ. May mắn đã mỉm cười, tôi được UBMTTQVN huyện Phước Long nhận vào làm sau khi hoàn thành khóa học” - bà Hương chia sẻ.

Năm 1993, mẹ qua đời, bà Hương phải một mình đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Để có thêm thu nhập, bà tự tìm tòi, học và làm các nghề như thêu, nấu ăn, nuôi heo. Năm 1994, bà kết hôn với một quân nhân và sinh được 2 người con. “Khi đứa con đầu lòng vừa chào đời, tôi quên hết đau đớn để ngồi dậy quan sát từng ngón tay, bàn chân của con vì sợ cháu cũng bị khuyết tật. Thấy cháu lành lặn tôi mới yên lòng” - bà nói. Hiện con gái lớn của bà đang học Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, con trai út 7 năm liền là học sinh giỏi.

“Tàn nhưng không phế”

Năm 1990, được sự giúp đỡ của người thân và đồng nghiệp trong cơ quan, bà mở dịch vụ nấu ăn, khách hàng chủ yếu là các cá nhân, đơn vị trong huyện. Trong 20 năm hoạt động, luôn giữ chữ tín nên dịch vụ nấu ăn của bà Hương ngày càng lớn mạnh và thu hút khách hàng. Mỗi năm gia đình bà thu về 50-60 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí nên kinh tế cũng khá hơn. Dịch vụ nấu ăn của bà còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa bàn với mức thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, bà còn tự bỏ kinh phí mua hàng chục phần quà tặng phụ nữ khuyết tật nghèo; hỗ trợ tiền cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã mua quà tết tặng người khuyết tật trên địa bàn; ủng hộ kinh phí cho Thị đoàn gói bánh tét tặng đoàn viên nghèo ăn tết...

Với những nỗ lực và cống hiến của mình, bà Hương vinh dự được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cùng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và thị xã. Năm 2016, bà Hương vinh dự được đại diện cho người khuyết tật trong tỉnh tham dự hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V diễn ra tại Hà Nội. 

Thế Tường

  • Từ khóa
55329

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?