
Nổi giận không tốt cho sức khỏe tim mạch
Nhóm nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh tim mạch, thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) tìm hiểu 3.886 bệnh nhân đau tim.
Các bệnh nhân cho biết những sự kiện diễn ra trong vòng 4 ngày bị cơn đau tim tấn công trong năm trước đó, chế độ ăn uống, lối sống, thói quen tập luyện thể thao và việc sử dụng thuốc.
Có 1.484 bệnh nhân cho biết mình có nổi giận và 110 bệnh nhân đã bị cơn đau tim tấn công trong vòng 2 giờ sau khi nổi giận.
Bệnh nhân nhớ lại cơn giận của mình và đánh giá mức độ giận dữ, từ mức “phát cáu” cho đến mức “mất kiểm soát”.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy cơn giận càng mạnh mẽ thì nguy cơ đau tim trong vòng 2 giờ sau đó cũng tăng lên, theo nhà khoa học Elizabeth Mostofsky, người thực hiện cuộc nghiên cứu.
Khi giận ở mức “vừa phải và tranh cãi lớn tiếng” thì nguy cơ đau tim tăng 1,7 lần; cơ giận “mạnh mẽ, nghiến răng, nắm chặt tay” thì nguy cơ tăng 2,3 lần; “hóa điên, mất kiểm soát, ném đồ đạc, làm mình hoặc người khác bị thương” thì nguy cơ tăng lên 4,5 lần.
Những nguyên nhân khiến bệnh nhân “nổi đóa” thường là những chuyện gia đình hoặc mâu thuẫn tại nơi làm việc.
Nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Cardiology.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026