Thứ 2, 24/11/2025 11:52:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:37, 20/06/2016 GMT+7

Lộc Ninh thiệt hại nặng nề do hạn hán, lốc xoáy

Thứ 2, 20/06/2016 | 13:37:00 419 lượt xem
BP - Là huyện trọng điểm của cây hồ tiêu nhưng do hiện tượng El nino khắc nghiệt nhất xảy ra trong mùa khô 2016 và lốc xoáy đầu mùa mưa đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân Lộc Ninh. Trung tuần tháng 6, mùa mưa đã đến nhưng nhiều khu vực trên địa bàn huyện Lộc Ninh giếng đào và các giếng khoan sâu 40-70m vẫn chưa có nước. Nhiều hồ thủy lợi còn đang ở mực nước chết.

Dựng lại trụ tiêu bị đổ ở ấp 54 ( Lộc An) Dựng lại trụ tiêu bị đổ ở ấp 54 ( Lộc An) 

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh, đợt hạn hán kéo dài khốc liệt vừa qua đã khiến 5.736 hộ, 24.215 người không còn nước sinh hoạt; 1.509 con trâu, bò không có nước uống. 2.311 ha cây trồng thiếu nước, trong đó hồ tiêu chiếm 1.936,1 ha (gần 50% tổng diện tích hồ tiêu của huyện) thiếu hoặc không có nước tưới. Trong tổng diện tích cây lâu năm thiếu nước tưới, có gần 1.000 ha bị chết, mất trắng, chủ yếu là hồ tiêu. Khu vực xảy ra hạn hán khắc nghiệt nhất là các xã có diện tích hồ tiêu lớn như Lộc An (658 ha), Lộc Hòa (22 ha), Lộc Phú (320 ha), Lộc Thuận (50 ha) và Lộc Khánh (38 ha). Ước thiệt hại do thiếu nước tưới cho hồ tiêu dẫn đến giảm sản lượng và chết là hơn 283,8 tỷ đồng (toàn tỉnh thiệt hại do hạn hán khoảng 700 tỷ đồng).

UBND huyện Lộc Ninh đã trích từ nguồn kinh phí dự phòng hơn 1,5 tỷ đồng khoan 22 giếng công nghiệp, trong đó 19 giếng có nước và 3 giếng không nước ở ấp 1, ấp 4, xã Lộc Hưng và ấp 9, xã Lộc Thái; gắn 28 bồn nước tập trung ở các khu dân cư. Nhờ 20 xe bồn của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh hỗ trợ chở nước nên nhiều khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện đã có nước sinh hoạt. Hiện nay, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục khoan giếng cho một số cụm dân cư thiếu nước và hàn 17 chân bồn để gắn vào 51 bồn chứa nước (50 bồn loại 1.000 lít và 1 bồn 2.000 lít) do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao; mua máy bơm chống hạn cho các xã Lộc Phú và Lộc Thịnh với tổng kinh phí khoảng 420 triệu đồng.  

 Chỉ trong 2 tháng 4 và 5-2016, trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã xảy ra 3 trận lốc xoáy ở các xã trọng điểm trồng tiêu là Lộc Quang, Lộc Phú, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Hưng và Lộc Thành. Lốc xoáy đã làm gãy đổ 22.000 cây trồng, chủ yếu là hồ tiêu (19.790 trụ); 19 căn nhà bị tốc mái và đổ gãy đường điện hạ thế của ấp 1 và ấp 6 (Lộc An). Do cây trồng chủ yếu là hồ tiêu bị gãy đổ nên thiệt hại khoảng hơn 9 tỷ đồng (toàn tỉnh thiệt hại do lốc xoáy trong 2 tháng khoảng 15 tỷ đồng).

P. Thảo 

  • Từ khóa
55299

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?