Trước tình hình dịch bệnh H7N9 ở Trung Quốc, H5N1 tại Campuchia, bệnh cúm ở các loài chim yến, trĩ trên địa bàn Ninh Thuận, Tiền Giang, heo tai xanh, lở mồm long móng... đang diễn biến ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thú y Bình Phước đã có công văn số 119/CCTY-CNTY ngày 8-4-2013 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đó, trạm thú y các huyện, thị xã có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, nhân lực, kinh phí, phương tiện để phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1, H7N9, heo tai xanh, lở mồm long móng và ứng phó kịp thời khi có ổ dịch xảy ra trên địa bàn. Nhân viên thú y xã tăng cường giám sát tại các hộ chăn nuôi gia cầm nhằm phát hiện sớm ổ dịch và báo cáo kịp thời nếu có ổ dịch phát sinh, đặc biệt là các xã giáp biên giới Campuchia.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch như điều kiện vệ sinh thú y, quy trình tiêm phòng vắc-xin... tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm cần được tăng cường. Đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Nhân viên kiểm dịch kiểm soát chặt chẽ việc nhập gia cầm vào các cơ sở giết mổ tập trung để giết mổ, chỉ cho phép nhập gia cầm vào cơ sở giết mổ đối với các trường hợp gia cầm khỏe mạnh, rõ nguồn gốc hoặc có giấy chứng nhận kiểm dịch. Rà soát, thống kê việc nuôi chim yến, chim cảnh quy mô thương mại để tăng cường giám sát, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026