dfsdf-of-IMG_7493.jpg)
Trẻ em thị xã Đồng Xoài học bơi tại hồ Trúc Đào
TỬ VONG DO ĐUỐI NƯỚC
Năm 2015, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài có 3 trẻ tử vong do tai nạn đuối nước, trong đó 2 trẻ dưới 6 tuổi và 1 trẻ 8 tuổi. Bà Phạm Thị Hà Nam, cán bộ làm công tác trẻ em ở phường Tân Đồng cho biết: Trường hợp em N.T.K (8 tuổi), học sinh Trường tiểu học Tân Đồng tử vong do đuối nước là do em K và 2 bạn cùng lớp đi chơi ở khu vực Suối Đá 2 (phường Tân Đồng) thì sẩy chân ngã xuống suối. 2 bạn đi cùng K hoảng sợ tìm cách cứu nhưng không được. Sau đó, 2 em tìm người giúp nhưng đến nơi K đã tử vong trước khi đưa lên bờ. Hoàn cảnh gia đình K thuộc diện khó khăn. Cha mẹ K dành phần lớn thời gian cho việc mưu sinh, thiếu sự quan tâm, giám sát các hoạt động của em.
Đây là một trong những trường hợp điển hình cho thấy sự thờ ơ, thiếu quan tâm của người lớn đã dẫn đến tai nạn đuối nước đau lòng. Vì vậy, cha mẹ nên giám sát con trẻ chặt chẽ ngoài giờ học ở trường. Thị xã Đồng Xoài đang phấn đấu xây dựng đạt mục tiêu có 85% số hộ trên địa bàn đạt tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn và 30% phường, xã đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng, các xã, phường cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng tránh đuối nước.
HÃY DẠY TRẺ BIẾT BƠI
Trong nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn đuối nước ngoài tầm kiểm soát của người lớn, việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là điều cần thiết nhất. Dịp hè 2016, Phòng GD-ĐT phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Đồng Xoài triển khai phổ cập bơi cho học sinh THCS bằng cách khuyến khích các bậc phụ huynh cho con em học bơi và liên kết với hồ bơi Trúc Đào (phường Tân Xuân) mở các lớp dạy. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh cũng liên kết với hồ bơi Trúc Đào mở lớp dạy bơi miễn phí các ngày cuối tuần và lớp năng khiếu bơi những buổi chiều trong tuần. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, chủ hồ bơi Trúc Đào cho biết: 10 năm kinh doanh hồ bơi thì trong 3 năm trở lại đây, các bậc phụ huynh đã dần quan tâm dạy trẻ học bơi. Trong dịp hè, ngày nào hồ bơi cũng có 2-3 lớp dạy bơi theo lứa tuổi, những ngày nghỉ số trẻ học bơi có thể lên đến 150 em. Để khuyến khích việc phổ cập bơi cho trẻ, hồ bơi hỗ trợ các em từ 5-15 tuổi hơn 50% giá vé và có thầy dạy để phụ huynh liên hệ hướng dẫn bơi cho con em.
Chị Bùi Thị Thu Hiền ở phường Tân Phú có 2 con nhỏ đang học tiểu học và trung học cơ sở tham gia lớp học bơi hè tại hồ bơi Trúc Đào, chia sẻ: “Gia đình cũng giám sát con chặt chẽ. Tuy nhiên, tình trạng đuối nước thường xuyên xảy ra như hiện nay làm vợ chồng tôi lo lắng nên quyết định cho con học bơi. Có thể cháu bơi không giỏi nhưng vẫn có kỹ năng bơi để tự cứu mình hoặc có thể cầm cự chờ người đến ứng cứu”.
Anh Nguyễn Tuấn Kiệt dạy bơi ở hồ Trúc Đào cho biết: “Chỉ riêng hồ bơi này, hằng ngày tôi đều có tiết dạy, 2-3 nhóm bơi/tiết học, mỗi nhóm từ 7-8 em từ 6-15 tuổi. Các em tiếp thu rất nhanh, nếu chăm chỉ và duy trì đến lớp thường xuyên thì hết hè các em có thể bơi được”.
Ngoài hồ bơi Trúc Đào thì 2 hồ bơi còn lại trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (hồ bơi Tân Bình và Đồi Đá) vào các buổi chiều cũng rất đông phụ huynh đưa con em đến bơi và học bơi. Qua đó, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng cần thiết cho trẻ để các em có thể tự bảo vệ mình khi không may bị đuối nước.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026