Gia đình chị Thị B Rế ở thôn Thác Dài nghèo vì đông con, không có đất sản xuất
Nghèo do đông con, thiếu đất sản xuất
Năm 2000, chị Thị B Rế (SN1983), ngụ thôn Thác Dài lập gia đình rồi về làm dâu nhà chồng. Không có đất làm nhà ở riêng nên vợ chồng chị ở với cha mẹ chồng từ đó đến nay. Năm 2013, sau khi sinh đứa con thứ 6, chồng chị B Rế chết vì bệnh hiểm nghèo. Không nhà ở, không có tư liệu sản xuất, không nghề nghiệp, chị phải đi mót điều, làm thuê nhiều nghề vẫn không đủ sống. Con đầu của chị là Điểu Thăng (15 tuổi), con thứ hai Điểu Khứt (13 tuổi) đều đã học hết lớp 5 nhưng có nguy cơ bỏ học do không có tiền và phương tiện đi lại (từ nhà đến trường THCS hơn 7km). Con thứ ba là Điểu Đeo (11 tuổi), con thứ tư Điểu Hưng (9 tuổi), con thứ năm Điểu Tưng (7 tuổi) thì chưa một ngày được đến trường mà phải cùng mẹ đi mót điều, bóc tách hạt điều thuê kiếm sống.
Ông Điểu Dũng, Trưởng thôn Thác Dài cho biết: Thôn có 193 hộ, trong đó 73% là đồng bào S’tiêng. Cuối năm 2015, thôn có 42 hộ nghèo nhưng đến nay tăng lên 104 hộ (xét theo tiêu chí mới). Nguyên nhân phần lớn do đông con, thiếu đất sản xuất và vay nặng lãi, bán điều bông. Thôn có 16 hộ cầm cố đất, bán điều bông, 40 hộ có từ 4-8 người con và phần lớn không có việc làm ổn định dẫn đến nghèo. Những năm gần đây, tình trạng sinh con đông đã giảm nhưng mỗi năm vẫn có 2-4 cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên. Vì đông con, gia đình nghèo nên nhiều cháu bỏ học giữa chừng. Năm học 2015-2016, thôn có 6 cháu bỏ học từ lớp 5 vì không có xe đến trường.
Thôn Đắk Son 2 có 202 hộ, trong đó người S’tiêng chiếm 95%. Hiện thôn có 59 hộ nghèo, tăng 35 hộ so với cuối năm 2015. Trưởng thôn D Rơch cho rằng, nghèo do đông người ăn theo, thiếu đất sản xuất. Điển hình như vợ chồng anh Điểu Ká, Thị PLơ mới ngoài 30 tuổi nhưng có đến 7 người con. Sinh đông con, gia đình anh Điểu Ká lại không có đất sản xuất nên rất khó thoát nghèo.
Bài toán khó
Xã Phú Văn hiện có 1.676 hộ/9.464 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 33%. Xã hiện có 447 hộ nghèo (theo tiêu chí mới), chiếm 26,7%, tăng 266% so với cuối năm 2015 (cuối năm 2015 là 168 hộ). Ông Lê Văn Quân, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Văn cho biết: Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Hằng năm, xã phấn đấu giảm 10% trên tổng số hộ nghèo. Tuy nhiên công tác giảm nghèo của xã hiện là bài toán khó do nhiều hộ thiếu tư liệu sản xuất, đông người ăn theo, vay nặng lãi, bán điều bông, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sau khi quy hoạch 3 loại rừng, xã có khoảng 1.000 hộ với diện tích trên 3.800 ha chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, xã kiến nghị cấp trên xem xét, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân có thể tiếp cận vốn vay.
Phú Văn có 7 thôn, trong đó 2 thôn đặc biệt khó khăn là Đắk Khâu và Đắk Son 2 đang hưởng Chương trình 135. Hằng năm, mỗi thôn được hỗ trợ 45 triệu đồng vốn sản xuất cùng 200 triệu đồng vốn xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án hỗ trợ khác khó tiếp cận. Toàn xã có trên 80% số dân sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, trên địa bàn xã có rất ít doanh nghiệp mà chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ lẻ nên khó vận động hỗ trợ vốn, thu hút lao động trên địa bàn. “Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hằng năm xã vận động hỗ trợ được các phần quà tặng hộ nghèo vào dịp tết Nguyên đán là cả vấn đề, còn việc vận động hỗ trợ vốn sản xuất, xây nhà tình thương... là rất khó” - ông Quân nói.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026