Thứ 2, 24/11/2025 13:10:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:38, 16/06/2016 GMT+7

Có mưa nhưng người dân xã Phú Riềng vẫn khát

Thứ 5, 16/06/2016 | 14:38:00 102 lượt xem
BP - Những cơn mưa đầu mùa đã “giải khát” phần nào cho cây trồng, vật nuôi của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tại xã Phú Riềng (Phú Riềng), nơi đặt tạm trung tâm hành chính huyện, hiện người dân vẫn phải mua nước sinh hoạt...

MƯA RỒI VẪN KHÁT

Xã Phú Riềng hiện có 3.700 hộ dân, đợt nắng hạn vừa qua có khoảng 700 hộ thiếu nước, trong đó khoảng 50% số hộ phải mua nước. Đáng nói là hầu hết hộ thiếu nước đều sử dụng nước sạch từ nhà máy nước của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Hộ bà Lê Thị Vịnh, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng vừa sử dụng nước máy vừa có giếng đào sâu khoảng 17m. Tuy nhiên, đợt nắng nóng mùa khô năm nay, nhà máy nước tạm ngừng hoạt động, giếng cũng cạn nên hơn 1 tháng qua gia đình bà phải mua nước về dùng. Bà Vịnh nói: Trung bình một tuần gia đình tôi chi hơn 100 ngàn đồng để mua 1.500 lít nước phục vụ sinh hoạt. Thời gian gần đây đã có mưa nhưng lượng nước không đáng kể. Hiện giếng vẫn chưa tích được nước nên chúng tôi phải mua nước hằng ngày.

Anh Lê Công bơm nước chở đi bán cho các hộ dân trong khu vực

Tương tự, gia đình ông Đồng Xuân Dũng ở thôn Phú Cường, xã Phú Riềng cũng phải mua 1.500 lít nước với giá 100 ngàn đồng về dùng tằn tiện trong 3 ngày. Ông Dũng nói: “Trước đây, gia đình tôi sử dụng nước máy của Công ty cao su Phú Riềng nên chủ quan không đào giếng. Mùa khô này, tôi phải chi hơn 1 triệu đồng/tháng để mua nước về sinh hoạt, chưa kể tiền mua nước uống hằng ngày”.

Ông Nguyễn Đức Đại, Phó chủ tịch UBND xã Phú Riềng cho biết: Hầu hết người dân sống quanh khu vực trung tâm hành chính huyện đều sử dụng nước máy của Công ty cao su Phú Riềng. Tuy nhiên, đợt nắng nóng vừa qua làm mực nước tại hồ Suối Rạt cạn, không đủ nước cung cấp sinh hoạt cho các hộ dân. Từ ngày 19-4, Công ty cao su Phú Riềng đã thông báo tạm ngừng cấp nước trên toàn địa bàn xã Phú Riềng và sẽ hoạt động trở lại khi hồ có đủ nước phục vụ người dân.

DỊCH VỤ “GIẢI KHÁT”

Do khô hạn và nhà máy nước ngừng hoạt động, một số hộ dân trên địa bàn tranh thủ mở dịch vụ bán nước sinh hoạt. Vợ chồng anh Lê Công ở tổ 8, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng bán trái cây tại chợ Phú Riềng nay kiêm thêm nghề bán nước sinh hoạt. Hằng ngày, anh Công mua nước của các hộ có giếng khoan với giá 20 ngàn đồng/bồn (loại 1.500 lít) rồi chở đi bán cho các hộ trong khu vực với giá 100 ngàn đồng. Anh Công cho biết: Nhà sẵn xe tải nhỏ, thấy người dân có nhu cầu mua nước nên tôi làm kiếm thêm thu nhập. Trung bình một ngày, tôi chở bán cho 10 hộ, trừ chi phí cũng thu về khoảng 500 ngàn đồng. Thời gian gần đây, trên địa bàn đã có mưa, một số giếng của người dân có nước trở lại, nhiều nhà hứng được nước mưa dùng tạm nên số người mua nước giảm. Hiện mỗi ngày tôi chở đi bán khoảng 3 bồn, lãi 150 ngàn đồng sau khi trừ chi phí.

Ông Chương Công Toản ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng sắm xe ba gác chở hàng thuê đã nhiều năm nay. Năm 2016, gia đình ông thuê thợ khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Thời điểm gia đình ông khoan giếng, nhiều hộ dân trên địa bàn thiếu nước có nhu cầu mua nên ông sắm bồn loại 1.000 lít bơm nước bán. Trung bình một ngày, vợ chồng ông kiếm được khoảng 400 ngàn đồng. Bà Vũ Thị Hoài, vợ ông Toản cho biết: Có thời điểm người dân gọi điện mua nước, gia đình tôi chở không kịp. Mấy ngày nay tôi chở nước bán cho một số hộ chưa có nước máy.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước, UBND huyện Phú Riềng đã khoan giếng và đặt các bồn chứa nước công cộng để phục vụ người dân. Trong đó, có 3 giếng tại hai ấp đồng bào dân tộc thiểu số và 1 giếng tại khu trung tâm thương mại. Tuy nhiên, lượng nước hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân. Theo thống kê, khu vực xã Phú Riềng có khoảng 350 hộ phải mua nước sinh hoạt và khoảng 10 hộ làm nghề bán nước.

T.Hương - V.Nam

  • Từ khóa
55188

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?