Thứ 4, 25/03/2026 21:13:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:09, 11/06/2016 GMT+7

Bắt chước

Thứ 7, 11/06/2016 | 14:09:00 69 lượt xem

BP - Nhiều người nước ngoài sau khi tiếp xúc hoặc “mục sở thị”, đều có chung nhận xét là người Việt rất thông minh...

- Dào, từ trước Công nguyên kia. Cái thuở mà Mai An Tiêm biết nhờ biển tiếp thị dưa hấu, Ngô Quyền biết nhờ thủy triều để chôn cọc làm nghĩa trang cho quân Nam Hán, nghĩa là người Việt thông minh vốn sẵn tự trời từ cách đây mấy ngàn niên rồi tía ơi!

- Hừ... Tớ chưa nói hết cậu đã nhảy tót vào họng thao thao như được “rà trúng đài”! Đầy đủ là: “Người Việt rất thông minh trong lĩnh vực... cóp - pi”...

- Hả? Cóp - pi? Bắt chước? Nè, giữ mồm giữ miệng, nhá? Tớ là người Việt, tự ái đó nhá? Bắt chước ai? Bắt chước cái gì?

- Nữa..., lại lanh chanh khi người ta chưa kịp nói hết. Đầy đủ là “... cóp - pi để vận dụng linh động nhằm sử dụng, áp dụng thích hợp, hiệu quả cho cuộc sống”.

- Xong chưa? Còn “đầy đủ” nữa không, cha nội? Nói năng hoa hòe hoa sói nghe cứ như... kinh sấm. Thì cứ nói phắt ra là “bắt chước để xài” vừa dễ hiểu vừa gọn lẹ có hơn không? Hừm... Việc bắt chước đâu có gì mà mắc cỡ, nhất là bắt chước cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái lợi?

- Giờ mới thấy cậu... thông minh được một chút. Nhưng tớ nói đây là bắt chước thế giới để được văn minh, tiến bộ, chứ không phải bắt chước kiểu ganh tị, nóng mặt rất “hao pin” trong nước như: Anh xây tượng đài tôi cũng xây tượng đài, anh xây chợ tôi cũng xây chợ, anh xây trung tâm hành chánh tôi cũng xây trung tâm hành chánh... đâu nhé!

- À, hiểu rồi! Chẳng hạn muốn tăng giá xăng, giá điện, mấy ổng thường múa lưỡi: “Giá xăng của ta chưa bằng nước A...”, “Giá điện của ta chưa bằng nước B...”, nghĩa là phải “bắt chước” sao cho giá bán bằng mấy nước kia chứ gì? Cầu tiến như thế thì cũng tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu bắt chước cái anh In - đô...

- Tăng giá thuốc Dét, Hê - rô cho bọn buôn thuốc lá lậu dập mề à?

- Vặt! Là bắt chước anh In - đô trong việc trị trắng mắt bọn xâm phạm tình dục trẻ em. Tổng thống Dô - kô Qui - đô - đô của In - đô vừa mới ban hành sắc lệnh: Ai làm kẻ ấu dâm, đem “bùm” hoặc... thiến. Như cậu vừa hót, bắt chước nhưng phải linh động để áp dụng thích hợp, hiệu quả. Cho nên về tội hiếp dâm vì nước ta đã bỏ cái khoản “bùm”, thì cần linh động bắt chước khoản “thiến” của anh In - đô, cứ “tó” được trự nào “ăn trái cấm” với mấy bé là a - lê, lụi vào mông nó một mũi hóc - môn nữ cho nó... teo bu - gi hết mần ăn gì được để nó tởn tới già!

- Chà... chà... Bắt chước cái này, nhiều chàng thuộc nhóm máu “râu xanh” hơi bị “nhợn” à nha?!

Tiểu Liên

  • Từ khóa
55159

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?