Thứ 2, 24/11/2025 13:13:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:53, 12/06/2016 GMT+7

Hớn Quản khó thực hiện BHYT hộ gia đình

Chủ nhật, 12/06/2016 | 14:53:00 117 lượt xem
BP - Mặc dù Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai tăng cường người dân mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình nhưng đến nay tỷ lệ này tại huyện Hớn Quản vẫn đạt mức thấp. Những quy định ban đầu theo Luật BHYT (sửa đổi) năm 2015 đã được hướng dẫn cụ thể hơn bằng những văn bản dưới luật nhưng nhìn chung vẫn rối, nhất là việc thực hiện ở cấp xã và các đại lý.

Người dân kê khai thủ tục đóng bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội huyện Hớn QuảnNgười dân kê khai thủ tục đóng bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản

“Ế” BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

BHYT mua theo hộ gia đình đang rơi vào tình cảnh “ế” là nhận định của Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản. Mặc dù đã có nhiều thay đổi, giảm bớt các thủ tục rườm rà nhưng người dân vẫn ít mua bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình. Năm 2016, chỉ tiêu phát triển thẻ BHYT hộ gia đình của huyện Hớn Quản là 19.189 người, thế nhưng thời điểm này huyện chỉ mới thực hiện được khoảng 20%. 

Quy định mua BHYT theo hộ gia đình bắt buộc tất cả thành viên trong cùng hộ khẩu phải mua BHYT cùng một lần đăng ký. Người thứ nhất đóng bằng 6% mức lương cơ sở (tương đương 653 ngàn đồng/thẻ); người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Nếu một gia đình có 5 người mua BHYT hộ gia đình thì mức đóng là 2.091.000 đồng/năm; mua theo từng người, mỗi gia đình phải tốn 3.267.000 đồng/năm. Có thể thấy, mua BHYT theo hộ gia đình tiết kiệm hơn so với mua từng người. Ngoài ra, theo quy định mới, hộ gia đình có thể lựa chọn hình thức tham gia 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Đến nay, 13/13 xã của huyện Hớn Quản đều có đại lý BHYT, đồng thời Bưu điện huyện cũng là một đại lý. Nhiều điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT, thế nhưng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm còn thấp.

Không chỉ BHYT hộ gia đình, số người tham gia các loại bảo hiểm khác trên địa bàn huyện cũng thấp. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2016, Hớn Quản chỉ có 47.305 người tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội, giảm 4.411 người so với cùng kỳ năm 2015.

VÌ SAO NGƯỜI DÂN THỜ Ơ?

Thủ tục kê khai rườm rà, rối rắm, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT chưa đảm bảo... là những nguyên nhân cơ bản khiến người dân thờ ơ với BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, việc tham gia BHYT hộ gia đình bắt buộc những người có tên trong hộ khẩu phải mua hết, bất kể có ốm đau hay không. Tâm lý người dân lâu nay chỉ mua cho người ốm đau, bệnh tật, giờ phải bỏ ra một số tiền để mua cho cả gia đình là điều khó khăn, đặc biệt những hộ việc làm thiếu ổn định, đông con.

Làm nông nhưng gia đình ông Ngụy Phan Cúc ở ấp 2, xã Tân Khai đã mua 5 thẻ BHYT cho cả gia đình với hơn 2 triệu đồng/năm. Ông Cúc cho biết: “Tôi tham gia bảo hiểm rất đều và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Thế nhưng, chất lượng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thật tình mà nói, bảo hiểm chỉ dùng để thanh toán tiền viện phí, chứ thuốc và thái độ phục vụ không ổn lắm. Ngoài ra, các đại lý bảo hiểm hoạt động không ổn định,  nhiều khi ra mua hay đóng bảo hiểm không có cán bộ ở đó. Trước khi hết hạn khoảng 1 tháng, chúng tôi ra đóng để mua tiếp thì không có người trực, khiến thời gian sử dụng BHYT bị gián đoạn... Tại các đại lý bán BHYT, cán bộ của văn phòng UBND xã kiêm nhiệm thực hiện nên chủ yếu chờ khách tới mua, ít đi vận động tại nhà. Thậm chí, có nơi dán thông báo chỉ bán BHYT vào chiều thứ 2, thứ 5 và thứ 7 tại UBND xã. Việc phát thẻ sau khi mua cũng khá chậm trễ, thường sau một tháng, có nơi sau 1 quý người mua mới được cấp thẻ.

Không thể phủ nhận những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, tuy nhiên, do chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu chưa tốt nên người dân không mặn mà tham gia BHYT hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản cho biết: Chất lượng dịch vụ y tế do nhiều yếu tố quyết định như cơ sở vật chất; chất lượng phục vụ; trình độ, năng lực của cán bộ y tế... Có một số bệnh viện chưa đạt yêu cầu, tuy nhiên đó không phải là tất cả. Quan trọng là người dân phải cùng hợp sức để nâng quỹ bảo hiểm, giúp phục vụ tốt nhất nhu cầu của chính bản thân khi bước chân vào bệnh viện. Chúng tôi đang phối hợp rà soát, lập danh sách người dân đã tham gia bảo hiểm. Sau đó sẽ tăng cường tuyên truyền để vận động người dân tham gia bảo hiểm, đặc biệt là BHYT hộ gia đình nhằm đạt chỉ tiêu ngành giao là 19.189 người. Đồng thời, in các loại thẻ bảo hiểm, thực hiện tốt chương trình mục tiêu hướng tới BHYT toàn dân. 

Thanh Nga

  • Từ khóa
55149

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?