Đội thể dục dưỡng sinh ấp Bưng Sê tham gia hội thi thể dục dưỡng sinh cấp thị xã năm 2016
Chi hội NCT ấp Bưng Sê hiện có 65 hội viên, trong đó phần lớn là đồng bào Tày, Nùng, S’tiêng. Việc vận động hội viên tham gia các hoạt động, phong trào tại cơ sở của hội gặp nhiều trở ngại khi đa số đồng bào đi làm rẫy xa và tập quán, phong tục khác nhau. Chi hội phó NCT ấp Bưng Sê, Lô Thị Sung (dân tộc Nùng) sau nhiều lần tham gia sinh hoạt đội, nhóm dưỡng sinh, văn nghệ, được giao lưu với các nhóm văn nghệ, dưỡng sinh trên địa bàn thị xã đã chủ động đề nghị Ban chấp hành Hội NCT xã Tân Thành thành lập đội dưỡng sinh riêng cho ấp. Bà tự đứng ra vận động hội viên trong chi hội cùng tham gia. Ngày đầu thành lập đội chỉ có vài hội viên, các bài tập dựa trên băng, đĩa do NCT xã hỗ trợ cũng như kinh nghiệm của cá nhân. Sau vài tháng vừa tập luyện vừa vận động, số người tham gia ngày một tăng, từ 10 hội viên đến nay đội đã tập hợp được 16 hội viên NCT ở cả 4 dân tộc Tày, Nùng, S’tiêng và Kinh. Bà Nguyễn Thị Xuân (dân tộc Tày), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Bưng Sê, thành viên của đội chia sẻ: “Cứ 5 giờ sáng, các thành viên trong đội tập trung tại nhà văn hóa ấp cùng tập luyện. Sau hơn 1 năm tham gia, đến nay, đội đã tập được một số bài căn bản như thể dục 36 động tác, thái cực quạt, bài tập gậy... Việc tập luyện thường xuyên không những tạo điều kiện cho hội viên NCT được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi văn hóa mà còn giúp NCT sống vui, khỏe và có ích hơn”.
“Nhờ tập luyện hằng ngày nên các bệnh đau nhức xương khớp, khó ngủ cũng đã dần khỏi, người khỏe hơn” - bà Điểu Thị Kim Hạnh (dân tộc S’tiêng) nói. Cũng từ những lợi ích thiết thực đó mà số NCT tham gia đội, hội ngày càng tăng. Đến nay, số người tham gia Chi hội NCT ấp Bưng Sê đạt 96%, đây là tỷ lệ rất cao đối với một địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ông Bùi Viết Phô, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Thành cho biết: Do Bưng Sê phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhiều năm qua các phong trào, hoạt động có nhiều hạn chế. Phong trào thể dục dưỡng sinh phát triển đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút ngày càng nhiều NCT tham gia tổ chức hội. Không những vậy, Chi hội NCT ấp còn thành lập 1 đội văn nghệ hát then của đồng bào Tày, đồng thời thường xuyên hỗ trợ đoàn thanh niên trong ấp giữ gìn và từng bước phát triển đội cồng chiêng của đồng bào S’tiêng. Qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã.
Đức Hinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026