Bà Hồng với tấm bằng khen đầy tự hào
Sinh năm 1962 tại huyện Chơn Thành, giai đoạn đầu lập nghiệp với 10 ha đất của gia đình, bà Hồng nhận thấy cao su là loại cây giá trị và có thể làm giàu. Bà nhớ lại: “Thời kỳ khó khăn nhất là lúc mới lập gia đình, hai bên nội ngoại đều nghèo, vợ chồng tôi phải tự lập kiếm sống. Vì vậy, ngoài chăm sóc 10 ha cao su, chúng tôi phải tranh thủ đi làm thuê cho các chủ vườn để có thêm thu nhập. Thời điểm thu hoạch cao su, đúng lúc mủ được giá đã giúp gia đình xây được căn nhà khang trang, cuộc sống ngày một khá hơn”.
Kinh tế khá giả đã giúp ông bà có điều kiện nuôi 4 người con ăn học. Đến nay, 3 người con gái lớn đã lập gia đình, con trai út đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 9 ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Hiện vợ chồng bà chỉ còn 2 ha đất trồng điều và cao su nhưng vẫn được đánh giá là hộ có kinh tế khá trong xã.
Không chỉ sản xuất giỏi, bà còn tích cực tham gia hoạt động xã hội ở địa bàn. Từ năm 2009 đến nay, bà được hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Bà Hồng chia sẻ: 40% số dân của xã Thành Tâm theo đạo Công giáo nên thường có tâm lý e ngại, không tích cực tham gia tổ chức hội. Tôi đã chủ động tìm hiểu giáo lý, tham gia sinh hoạt Giới hiền mẫu (phụ nữ ở hộ đạo có hoàn cảnh thuận lợi, có đạo đức và nhiệt thành tông đồ) hằng tháng nhằm tiếp cận chị em, khuyến khích họ tham gia hội. Khó khăn nhất là việc thu hút hội viên mới bởi một số chị phải thấy lợi ích thực tế khi tham gia, số khác khẳng định không tham gia vì vào hội phải đóng hội phí, mất thời gian đi họp. Thậm chí có trường hợp mắng tôi, việc nhà, chồng con lo không hết mà đi lo việc tào lao. Những lúc như vậy tôi vẫn không nản chí mà tìm cách tiếp cận, giải thích để họ hiểu và tham gia sinh hoạt hội.
Đến nay, hội đã có 276 hội viên Công giáo trong tổng số 730 hội viên, tích cực hưởng ứng các phong trào và tham gia sinh hoạt đều đặn vào thứ bảy tuần đầu tháng. Nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trong đồng bào Công giáo, bà đến từng nhà tuyên truyền cho họ hiểu rõ lợi ích của kế hoạch hóa gia đình, từ đó giảm tỷ lệ sinh vượt kế hoạch, thực hiện tốt việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bà còn thành lập Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3” và xây dựng quỹ hàng trăm triệu đồng giúp hội viên Công giáo vay không lấy lãi làm kinh tế.
Những hội viên ốm đau, bà cho vay trả góp 5-10 triệu không lấy lãi để họ có tiền chữa trị. Bà cũng thường xuyên hỗ trợ nhân đạo 10kg gạo và tiền hằng tháng cho 2 gia đình đặc biệt khó khăn là hộ bà Lê Thị Quý và cháu Lê Văn Chung. Chị Hồ Thị Bạch Tuyết ở tổ 1, ấp Hòa Vinh 2 chia sẻ: “Con tôi bị tật nguyền từ nhỏ nên mỗi lần đưa cháu đi khám bệnh phải chạy vay tiền rất vất vả. Sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Hồng về tinh thần và vật chất những năm qua là nguồn động viên, khích lệ rất lớn cho gia đình tôi”.
Trên cương vị của mình, bà đã vận động Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình thương, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho những hội viên khó khăn. Đồng thời vận động hội viên tham gia chương trình “Mái ấm biên giới” lên các đồn biên phòng tặng máy phát điện, áo ấm cho phụ nữ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...
Với những cống hiến của mình, bà Hồng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện, Hội Phụ nữ huyện Chơn Thành về công tác hội. Đặc biệt, bà còn được UBND tỉnh tặng bằng khen về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026