Lực lượng tổ giao khoán bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập tăng cường tuần tra phòng chống cháy rừng
Trong tháng 5, địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, giảm 2 vụ so với tháng trước. Trong đó: Tương ứng 8 vụ vi phạm lĩnh vực quản lý lâm sản, giảm 4 vụ; phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép 2 vụ, tăng 2 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại 0,3548 ha. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, truy quét bảo vệ rừng; phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý, đặc biệt là người dân sống gần rừng, phụ thuộc vào rừng. Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 4 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Lâm sản và phương tiện thu hồi gồm 24,062m3 gỗ các loại, 299 cây rừng non loại gỗ tạ, 3 xe máy, 4 phương tiện khác. Tổng số tiền thu nộp 154,068 triệu đồng.
Thời gian qua, tuy đã có mưa ở một số địa bàn trong tỉnh nhưng dự báo cháy rừng ở một vài khu vực vẫn ở cấp III xen kẽ cấp IV, V - là những cấp cực kỳ nguy hiểm, nên tình hình cháy rừng hiện vẫn rất phức tạp. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường chỉ đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức trực và báo cáo tình hình cháy rừng vẫn duy trì thực hiện nghiêm túc.
Trong tháng 5, cơ quan chức năng đã cấp 1 giấy phép khai thác tận dụng lâm sản với diện tích 0,29 ha; sản lượng gỗ: gỗ chính phẩm 1,474m3, gỗ nhỏ 2,323m3; gỗ cành ngọn 0,319m3, củi 0,912 ster.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn các cơ sở rà soát triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Sở cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức họp kiểm tra, đôn đốc tiến độ trồng rừng thay thế của các đơn vị. Kết quả đến nay: Đối với Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar tổng diện tích phải trồng 60,2 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng. Hiện công ty đã nhận bàn giao toàn bộ diện tích rừng trồng từ Ban quản lý để thực hiện công tác chuẩn bị trồng rừng. Do khu vực trồng rừng dốc nên không sử dụng cơ giới để khai hoang và làm đất, vì thế công ty đã cho công nhân phát dọn thực bì chuẩn bị trồng rừng. Đối với Công ty cổ phần thủy điện Tây Nguyên (Đam Lo): Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, tổng diện tích phải trồng là 27,65 ha. Hiện công ty đã nhận bàn giao toàn bộ diện tích và đang thực hiện khai hoang, làm đất chuẩn bị trồng khi mùa mưa đến. Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, công ty có tổng diện tích phải trồng 22,25 ha. Công ty đang xử lý thực bì để chuẩn bị trồng nhưng lại chưa gửi hồ sơ thiết kế trồng rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Đắk Glun) tổng diện tích phải trồng 41 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh. Hiện công ty đã nhận bàn giao đất và thực hiện phát dọn thực bì và cày đất, móc mương tại một số khu vực. Đối với Nhà máy xi măng Bình Phước do Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh trồng, tổng diện tích phải trồng 100 ha. Riêng 10 ha đã trồng trong năm 2015, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên cây bị chết nhiều. Vì vậy khi mùa mưa tới, Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh sẽ trồng dặm lại để đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định. 90 ha còn lại, hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh đã hoàn thành phát dọn thực bì và làm đất, chuẩn bị cây giống để trồng khi mùa mưa tới.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026