3 em bị tử vong gồm: Trần Mỹ Nel (2003), Đỗ Thị Kỳ Duyên (2004), cùng ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Trần Thị Xuân Thảo (2004), ngụ thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Các em là bạn quen biết nhau từ trước.
Huỳnh Thanh Trúc (2003), học sinh trường THCS Quang Trung, xã Phú Sơn là một trong 4 em rủ nhau đi tắm tại hồ cho biết: Sáng ngày 23-5, lớp các em tổ chức liên hoan chia tay (hôm sau, 24-5, trường tổng kết năm học). Do đã hẹn trước nên đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các em rủ nhau lên hồ Nông Trang 3, cách xã Phú Sơn khoảng 5km tắm. Nel, Trúc, Duyên xuống tắm trước, còn Thảo đứng trên bờ chụp hình. Sau đó, Thảo cũng xuống tắm. Tắm được khoảng 15 phút, Trúc lên bờ, còn 3 em kia vẫn tắm và xảy ra đuối nước. Biết các bạn kêu cứu nhưng do không biết bơi nên Trúc không trực tiếp cứu mà chạy đi gọi 2 người dân xuống vớt nhưng đã quá muộn.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể các em được đưa về gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Sơn đã đến động viên chia buồn cùng gia đình các em. Trước mắt, xã trích ngân sách hỗ trợ gia đình em Nel và Duyên, mỗi hộ 1 triệu đồng.
Năm 2014, xã Đức Liễu có 3 trẻ; năm 2015, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng có 4 trẻ em bị đuối nước cùng lúc.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026