BP - Tuy đã có nhiều phương pháp phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm nay nhưng nắng hạn dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng, ảnh hướng đến đời sống, kinh tế của nhân dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Đến ngày 30-4, số hộ dân thiếu nước sinh hoạt phải mua nước sử dụng hằng ngày là 1.836 hộ/4.553 hộ (trong đó 880 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), số diện tích cây trồng thiếu nước là 1.646,49 ha; ước tính tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Thời gian qua, thời tiết diễn biến bất thường, nguy cơ khô hạn và thiếu nước xảy ra trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng một số cây trồng và đời sống sinh hoạt của người dân. Qua kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các đơn vị, mực nước ở các sông suối, hồ đều cạn và thấp hơn mực nước trung bình so với nhiều năm trước. Nhiều hộ dân ở các xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, Đắk Ơ và Bù Gia Mập thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Trước tình hình trên, huyện Bù Gia Mập đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn mùa khô trên địa bàn, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp tích trữ nước trong các hồ chứa như tu bổ, nạo vét kênh mương; xây dựng kế hoạch điều tiết, sử dụng nước, ưu tiên nước uống cho gia súc và cây trồng có giá trị kinh tế cao; áp dụng tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước; dùng biện pháp tủ gốc cây trồng cạn; hỗ trợ kinh phí sắm dụng cụ trữ nước, kinh phí khoan giếng cho dân. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu tác hại của việc phá rừng đầu nguồn, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ và trồng rừng để bảo vệ nguồn nước...
Nguyễn Thị Quý

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026