Chị Đào Thị Bạch Lan làm vệ sinh vật dụng đựng thức ăn, nước uống cho đàn gia cầm của gia đình
Một tuần xuất 3.000 con gà giống phục vụ nhu cầu địa bàn và các vùng lân cận nên anh Nông Văn Hữu ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú thường xuyên chú trọng phòng chống dịch bệnh trên đàn gà con của gia đình. Anh cho biết: Để có được con giống khỏe mạnh cung cấp ra thị trường thì buộc phải tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêm vắc-xin ngay từ lúc gà con mới 3 ngày tuổi cũng như vệ sinh chuồng trại định kỳ. Nếu tiêm vắc-xin đúng quy trình thì gà khỏe hơn, đỡ dịch bệnh, sức đề kháng tốt, đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi. Trại gà của gia đình anh là một trong những mô hình trình diễn nuôi gà sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap và là điểm cung cấp gà giống uy tín trên địa bàn xã.
Thời gian gần đây, việc phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đảm bảo quy trình chăn nuôi đang được nông dân đầu tư ngày càng bài bản hơn cả về chất lẫn lượng. Phòng chống dịch là yếu tố quan trọng luôn được bà con quan tâm đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế rủi ro và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt ở những thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh dịch bệnh. Trong đó, người nuôi chú ý vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, lựa chọn nguồn giống sạch bệnh, thức ăn chăn nuôi có xuất xứ rõ ràng và tiêm vắc-xin định kỳ. Chị Đào Thị Bạch Lan, chăn nuôi gà thịt ở ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh cho biết: “Mình phải chú ý quan sát, xem gà có bỏ ăn, có dấu hiệu bất thường không, chú ý thời điểm giao mùa. Từ đó chủ động phòng bệnh để tránh lây lan diện rộng”. Trại của chị Lan hiện có 4.000 con gà thịt giống Bình Định được nuôi thả vườn. Là năm đầu tiên nuôi gà quy mô lớn, ngoài chăm sóc hằng ngày, chị Lan còn chủ động mua vắc-xin và tự tiêm phòng cho đàn gà theo đúng quy trình và thời điểm.
Thời gian qua, sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong tuyên truyền, phổ biến cũng như ý thức của người chăn nuôi nâng cao đã giúp công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện. Nếu như trước đây, người dân luôn bị động thì nay họ đã thường xuyên cập nhật thông tin trong chăn nuôi, chủ động tiêm vắc-xin phòng ngừa, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đặc biệt tuân theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để đàn vật nuôi từng bước phát triển ổn định. Hầu như trang trại, cơ sở chăn nuôi nào cũng đều tự trang bị bình xịt cầm tay và có kế hoạch, thời gian rõ ràng trong vệ sinh chuồng trại. Ông Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Khánh nói: “Qua nhiều lần được Hội Nông dân, chính quyền xã tuyên truyền, ý thức phòng chống dịch của người dân trong xã đã nâng cao, nhất là nhận thức về nguy cơ, tác hại của virut cúm gia cầm và khả năng lây lan trong cộng đồng”.
Những giải pháp đồng bộ trong phòng chống dịch sẽ giúp nông dân có sự chuẩn bị và ứng phó kịp thời trước những tình huống xấu có thể xảy ra, góp phần giảm thiểu tối đa rủi ro trong chăn nuôi. Thực tế cho thấy, việc phòng chống dịch chỉ có thể đạt được hiệu quả cao nhất khi bản thân người chăn nuôi tuân thủ quy trình phòng bệnh nghiêm túc, có trách nhiệm với nguồn sinh kế của mình.
Hạ Băng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026