Xã Lộc Hòa có 8 ấp, trong đó 5 ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Theo tập tục, đồng bào DTTS không đào giếng nên rất ít gia đình có giếng nước phục vụ sinh hoạt và chăm sóc cây trồng mà dùng nước lấy trực tiếp từ sông, suối. Đồng bào cũng không xây hồ tích nước mà chỉ đựng vào can hoặc thùng nhỏ. Vì vậy, khi nước sông, suối cạn kiệt, nước tích trữ không có, trong khi ý thức sử dụng nước tiết kiệm của đồng bào chưa cao nên tình trạng thiếu nước càng trở nên nghiêm trọng. Hiện nhiều diện tích đất canh tác của đồng bào phải bỏ hoang, người chăn nuôi gia súc đứng ngồi không yên do nguồn nước khan hiếm.
Một điểm cấp nước sạch tập trung cho người dân ở xã Lộc Hòa
Trước tình hình này, UBND xã đã huy động các tổ chức, đoàn thể xây bể chứa, dựng bồn chứa nước, khắc phục các giếng khoan công cộng bị hư hỏng, hỗ trợ tiền điện bơm nước phục vụ bà con khu vực thiếu nước. UBND xã còn đề xuất Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Ninh điều động 2 xe chở nước sinh hoạt và nước tưới tiêu hỗ trợ các hộ khó khăn.
Anh Điểu Sôi ở ấp 8B vui mừng nói: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã kịp thời quan tâm cấp nước cho dân. Gia đình tôi là một trong những hộ nghèo của xã được cấp nước sinh hoạt và nước tưới miễn phí. Nhờ vậy tôi đã cứu được 300 nọc tiêu”.
Nước sinh hoạt được lấy từ những giếng nước ở trung tâm huyện chở vào cấp miễn phí tại khu dân cư, thậm chí vào tận các gia đình. Còn nước tưới, UBND xã căn cứ vào danh sách hộ nghèo, khó khăn đề nghị cấp nước miễn phí và đi khảo sát thực tế để cho xe chở nước từ hồ chứa vào tận vườn cây của dân. Chị Điểu Thị Xêm ở ấp 8B nói: Gia đình rất vui vì xã đã cấp nước miễn phí. Nhờ những giọt nước đầy nghĩa tình trong lúc khô hạn như thế này, mới biết được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương với người dân.
“Hằng ngày, chúng tôi đều chở nước đến điểm cấp nước để phục vụ bà con, thậm chí có ngày chạy đến 8 giờ tối. Có hôm trễ quá nhưng thấy người dân mang thùng ra đứng chờ nước nên không đành lòng vì nếu bỏ về họ sẽ không có nước dùng. Đi về tùy chỗ, xa nhất cũng hơn 40km và mỗi ngày chở 6 chuyến, mỗi chuyến 36 khối nước nhưng tôi thấy đây chỉ là giải pháp tình thế vì nhu cầu sử dụng nước của bà con quá lớn” - anh Đỗ Đăng Dũng, lái xe chở nước cho biết.
Ông Điểu Ven, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hòa nói: Nhiều gia đình không có tiền mua nước sinh hoạt nên xã đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ. Đối với đồng bào DTTS, bà con rất vui mừng, phấn khởi trước những việc làm thiết thực của chính quyền và nhân dân. Nhờ đó, đồng bào nhận thức rõ hơn về hạn hán nên rất ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026