Thứ 2, 24/11/2025 17:35:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:06, 20/05/2016 GMT+7

Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập: Điểm sáng trong phong trào xóa nghèo, nhà tạm

Thứ 6, 20/05/2016 | 15:06:00 201 lượt xem
BP - Có số lượng hội viên nghèo nhiều nhất tỉnh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bù Gia Mập đã vận động giúp hàng trăm hội viên vươn lên thoát nghèo và xóa hàng chục nhà tạm. Hội trở thành điểm sáng, dẫn đầu phong trào xóa nghèo, nhà tạm trong toàn tỉnh.

Lễ trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Bùi Huy Ngọ, Chi hội CCB thôn Cây Da, xã Phú Văn năm 2012Lễ trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Bùi Huy Ngọ, Chi hội CCB thôn Cây Da, xã Phú Văn năm 2012

Giúp nhiều hội viên thoát nghèo

Năm 2012, hội viên Vũ Thanh Dũng (SN1959), Chi hội CCB thôn Bù Tam, xã Phước Minh được chi hội cho vay 20 triệu đồng (từ quỹ đồng đội), Huyện hội cho vay 20 triệu đồng (từ quỹ giúp nhau xóa nghèo) và Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 60 triệu đồng. Với tổng số tiền được vay 100 triệu đồng, ông Dũng mua 7 con dê giống về nuôi, kết hợp trồng 8 sào tiêu. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, lại cần cù, chịu khó nên sau hơn 1 năm gia đình ông Dũng đã vươn lên thoát nghèo. Hiện ngoài 8 sào tiêu phát triển tốt thì đàn dê của gia đình ông luôn có 10 dê mẹ, mỗi năm đẻ từ 20-30 con ông nuôi bán thương phẩm. Từ nuôi dê, trồng tiêu, đến nay ngoài trả hết nợ, nuôi 3 người con ăn học, ông còn đóng góp, giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn.

Cũng là hộ nghèo, năm 2012, hội viên Nguyễn Quang Vinh ở thôn 1, xã Phú Văn được chi hội thôn cho vay 40 triệu đồng, Huyện hội cho vay 20 triệu đồng làm vốn buôn bán nông sản. Với lợi thế địa bàn, kinh doanh có uy tín nên chỉ sau 2 năm, ngoài thoát nghèo, trả hết nợ, ông Vinh còn mua được 2 ha đất trồng điều. Hội viên Vinh trở thành điển hình trong phong trào vượt khó vươn lên thành hộ có kinh tế khá của Huyện hội, với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Năm 2011, hội viên nghèo Điểu Lưng, thôn Cây Da, xã Phú Văn được chi hội cho vay 30 triệu đồng, Ngân hàng chính sách cho vay 30 triệu đồng mua 3 ha đất trồng điều kết hợp chăn nuôi trâu. Cách làm kinh tế nuôi - trồng kết hợp đã giúp gia đình ông Điểu Lưng vươn lên thành hộ khá, tạo điều kiện cho 7 người con ăn học, thu nhập 120 triệu đồng/năm.

Phấn đấu xóa 100% hộ nghèo, nhà tạm năm 2016

Năm 2011, huyện Bù Gia Mập có 4.012 hội viên CCB, trong đó 196 hội viên nghèo, 142 hội viên cận nghèo. Chủ tịch Hội CCB huyện Bùi Phó Vĩnh cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện và Hội CCB huyện, hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội hỗ trợ vốn vay, đồng thời vận động mỗi hội viên cho vay từ 70 ngàn đồng trở lên để giúp hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 2 năm 2011-2012, hội đã vận động được gần 2 tỷ đồng cho 105 hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, sau 3 năm, 100% hộ vươn lên thoát nghèo và đã hoàn lại vốn vay với tổng 1,909 tỷ đồng. Trong 2 năm 2013-2014, hội tiếp tục cho 92 hội viên nghèo, cận nghèo vay với tổng 1,34 tỷ đồng. Đến tháng 8-2015, toàn hội có 141 hội viên nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Ngoài xây dựng quỹ xóa nghèo, các chi hội còn xây dựng quỹ đồng đội nhằm hỗ trợ các hội viên khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đến tháng 8-2015, quỹ đồng đội của các chi hội đã vận động được hơn 12 tỷ đồng, bình quân 3 triệu đồng/hội viên.

Tháng 9-2015, sau khi tách thành huyện Phú Riềng và Bù Gia Mập, Hội CCB huyện Bù Gia Mập có 32 hội viên nghèo trên tổng số 1.354 hội viên, trong đó 20 hộ khó có khả năng thoát nghèo. Nhưng với sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, sự nỗ lực vươn lên của các hội viên, đến nay Huyện hội chỉ còn 6 hội viên nghèo và đang phấn đấu xóa hết nghèo trong năm 2016.

Năm 2010, toàn huyện đã xóa hết nhà tạm cho hội viên CCB khó khăn nhưng từ năm 2011 đến nay lại phát sinh thêm 84 căn. Vì thế, cùng với việc xóa nghèo, Huyện hội tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội hỗ trợ xóa nhà tạm. Từ năm 2011 đến tháng 8-2015, Huyện hội đã vận động xây dựng 66 căn với tổng gần 4 tỷ đồng. Sau khi tách huyện, Hội CCB Bù Gia Mập còn 15 căn nhà tạm phát sinh và từ đó đến nay đã vận động xây 11 căn, còn lại 4 căn sẽ hoàn thành trong năm 2016.

Trong phong trào giúp nhau xóa nghèo, xóa nhà tạm đã xuất hiện nhiều cán bộ, hội viên tích cực đóng góp, hỗ trợ đồng đội, điển hình như ông Võ Hùng Chiến, Chi hội CCB thôn Khắc Khoan; ông Vũ Trọng Tưởng, Chi hội CCB thôn Tân Lập, cùng ở xã Phú Nghĩa; bà Lê Thị Tạo, Trưởng ban liên lạc nữ CCB huyện; bà Quách Thị Tình, Trưởng ban liên lạc nữ CCB xã Bù Nho... Ngoài ra, hàng chục hội viên nghèo sau khi được vay vốn có kinh tế khá đã hỗ trợ lại các hội viên khó khăn.

Với những thành tích đạt được, Hội CCB huyện Bù Gia Mập nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, được UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
54956

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?