Thứ 2, 24/11/2025 17:36:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:42, 20/05/2016 GMT+7

Cảnh giác chiêu lừa thụ tinh nhân tạo, khám thai cho bò

Thứ 6, 20/05/2016 | 09:42:00 522 lượt xem
BP - Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh vừa nhận được đơn thư phản ánh của anh Nghiêm Xuân Phong ở khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh về chiêu thức lừa thụ tinh nhân tạo và khám thai cho bò.

Theo đơn của anh Phong, khoảng tháng 10-2015, một người đàn ông tên Đức (không rõ họ) ở trọ tại ngã ba Giáng Hương, ấp 4, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) quảng cáo là có thể thực hiện thụ tinh nhân tạo cho bò để cải tạo giống bò lai ngoại. Theo đó, ông Đức hợp đồng miệng với anh Phong thụ tinh cho 2 con bò trong đàn, với giá bao trọn gói nếu bò đậu thai là 1 triệu đồng/con. Sau 24 ngày, anh Phong thấy bò có biểu hiện động dục nên yêu cầu ông Đức kiểm tra. Sau khi kiểm tra, ông Đức báo là bò đã đậu thai. 23 ngày tiếp theo, anh Phong lại thấy bò có biểu hiện động dục trở lại. Lần này, ông Đức kiểm tra và đề nghị khám thai để khẳng định là bò đã có thai. Anh Phong hợp đồng miệng với ông Đức khám thai thêm cho 6 con bò trong đàn nếu chưa có thai thì phối giống trực tiếp. Sau khi khám, ông Đức cũng khẳng định cả 6 con đều đã có thai. Chi phí khám thai cho bò là 150 ngàn đồng/con.

Tặng bò sinh sản cho hộ nghèo ở huyện Lộc Ninh Tặng bò sinh sản cho hộ nghèo ở huyện Lộc Ninh 

Theo tính toán của người dân thuê ông Đức thụ tinh cho bò thì đầu tháng 4-2016, sẽ có 1 con bò đến ngày đẻ nhưng anh Phong không thấy dấu hiệu gì. Lần này, ông Đức khám và “phán” là thai bị chết lưu. Anh Phong đã nhờ anh Nguyễn Hồng Đức, bác sĩ thú y Trạm Kiểm dịch Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và cho kết quả là bò chưa con nào có thai nên không thể chết lưu. Để chắc chắn hơn, anh Phong nhờ hỗ trợ của Trung tâm Chăn nuôi gia súc miền Nam (đóng tại Bình Dương). Kết quả kiểm định của trung tâm là cả đàn bò chỉ có 1 con có thai. Như vậy, cả 2 con bò ông Đức thụ tinh nhân tạo cùng 6 con khám thai theo hợp đồng miệng đều chưa có thai.

Trung tâm cũng kiểm tra bò của các hộ mà ông Đức đã hợp đồng thụ tinh, khám thai như hộ bà Phùng Thị Vân Nga ở thị trấn Lộc Ninh, Lê Ngọc Tuấn ở xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) đều có chung kết quả không con bò nào đậu thai.

Phó phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Hồng cho biết: Sau khi thẩm tra, ông Đức không có giấy phép kinh doanh và đăng ký địa điểm hành nghề thú y trên địa bàn huyện. 

Thời gian gần đây, chăn nuôi bò tại hộ gia đình phát triển, trong đó có chương trình tặng bò sinh sản (bò cỏ) cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ rất muốn cải tạo giống, lai bò ngoại để bán được giá cao hơn nên một số người đã lợi dụng để lừa người dân lấy tiền. Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh khuyến cáo người dân khi cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bò nên tìm đến những địa chỉ đã được Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, có bảng hiệu với những người đã được đào tạo chuyên môn thú y. 

P. Hà

  • Từ khóa
54955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?