Bà Đỗ Thị Lan (chủ nhà trọ Mai Lan - ấp 3A) trong dãy phòng trọ mới xây nhưng vắng khách
Từ năm 2006-2012, phần lớn các công ty hoạt động mạnh, nhu cầu tuyển dụng, mở rộng sản xuất rất lớn nên luôn trong tình trạng “khát” lao động, thể hiện rõ nhất là thời điểm sau tết Nguyên đán, băng rôn tuyển dụng treo kín trước cổng KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, còn trước cổng các công ty đều có thông báo. Thậm chí một số công ty còn thực hiện chính sách thu hút bằng cách công nhân nào giới thiệu được người vào làm trong công ty thì được nhận từ 200-300 ngàn đồng/người. Trong điều kiện đa số công ty đều không có nhà lưu trú cho công nhân nên lúc đầu chỉ có vài hộ dân đầu tư xây nhà trọ, kinh doanh rất hiệu quả, chỉ trong vòng 2 năm là thu được vốn. Thấy vậy, nhiều hộ ở gần KCN ồ ạt làm theo. Năm 2006, cả 2 ấp 3A, 3B chỉ có trên 10 nhà trọ, nay tăng lên 210.
Năm 2006, ấp 3B có 6 nhà trọ, đến nay tăng lên 130 với 2.000 phòng, có trên 3.000 công nhân lưu trú. Tương tự, ở ấp 3A năm 2006 chỉ có 7 nhà trọ, đến nay đã tăng lên 80. Ông Bùi Hồng Tư, Bí thư Chi bộ ấp 3B chia sẻ: Trước tình trạng hộ dân đua nhau xây nhà trọ, ngay từ năm 2014, Ban điều hành ấp đã nhận định cung vượt cầu nên đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tính toán, thận trọng khi đầu tư xây nhà trọ, tránh tình trạng xây xong phải bỏ trống. Tuy nhiên, nhà trọ vẫn cứ thi nhau “mọc” lên.
Bà Đỗ Thị Lan, chủ nhà trọ Mai Lan ở ấp 3A cho biết: Năm 2009, tôi xây 15 phòng trọ, thấy kinh doanh có lời nên năm 2014 tôi mua đất, xây thêm 12 phòng. Mấy tháng đầu, công nhân ở kín nhưng từ cuối năm 2015 đến nay có đến 9 phòng trống.
Nhà trọ Nguyễn Minh ở ấp 3A có 42 phòng thoáng mát, có wifi miễn phí, có tiệm tạp hóa lớn ngay cạnh và an ninh trật tự đảm bảo nhưng cũng trống 7 phòng. Anh Minh, chủ nhà trọ trăn trở: Có quá nhiều nhà trọ mới xây, trong khi lượng công nhân có nhu cầu ở lại giảm nhiều từ 2 năm trở lại đây do các công ty đều có xe đưa rước công nhân. Có một nhà trọ trên địa bàn từ cuối năm 2015 đến nay trống 10/19 phòng. Ghé thăm nhà trọ Anh Kiệt ở ấp 3B, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là không gian rộng, thoáng mát, gác lửng của phòng đúc bê tông, tường ốp toàn bộ nhưng từ đầu năm đến nay thưa khách, chỉ 17/30 phòng có người ở.
Ông Bùi Hồng Tư cho biết thêm: Địa bàn ấp 3B có đến 80% nhà trọ vắng khách, trong đó không ít nhà trọ vắng một nửa. Để thu hút khách, hầu hết nhà trọ đều lắp wifi miễn phí, thậm chí có nhà trọ giảm tiền phòng xuống còn 400 ngàn đồng/phòng/tháng (trung bình 600 ngàn đồng/phòng/tháng) nhưng vẫn vắng khách. Thực tế do phòng trọ tăng mạnh trong khi công nhân có nhu cầu ở giảm nhiều vì hiện nay phần lớn công ty đều không tăng ca, có xe đưa rước người lao động, nhiều công nhân nhà xa trên dưới 10km đều đi về nhà. Do vậy, xã đã định hướng tập trung nâng cao chất lượng các khu nhà trọ, việc mở rộng thêm nhà trọ phải tùy tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026