(Ảnh minh họa. Phạm Kiên/TTXVN)Theo Bộ trên, cơ quan này sẽ dành riêng khoản kinh phí 77.600 USD để tiến hành tân trang các xe cứu hỏa đã qua sử dụng, cung cấp các thiết bị cứu hỏa đi kèm cũng như giúp đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các nước nhận viện trợ.
Danh sách các nước nhận viện trợ năm nay gồm Việt Nam (bảy xe chữa cháy, hai xe téc chở nước); Campuchia (hai xe chữa cháy, hai xe cứu thương); các nước Philippines, Mông Cổ và Lào mỗi nước được viện trợ một xe chữa cháy.
Kể từ năm 2005, Hàn Quốc bắt đầu viện trợ không hoàn lại các loại xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho các nước đang phát triển với tổng ngân sách dành cho chương trình này là 91 tỷ won (khoảng 8 triệu USD) và tính đến cuối năm ngoái đã viện trợ cho 11 nước với tổng số 166 xe.
Theo Bộ trên, cùng với việc viện trợ xe cứu hỏa đã qua sử dụng, thời gian qua, các cơ quan phòng cháy chữa cháy của Hàn Quốc và các nước nhận viện trợ đã tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi nhân sự, nghiệp vụ…, qua đó cũng góp phần giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy của Hàn Quốc thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị trường các nước này.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026