Thứ 2, 24/11/2025 17:52:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:12, 13/05/2016 GMT+7

Gương sáng nữ công nhân

Thứ 6, 13/05/2016 | 11:12:00 175 lượt xem
BP - 22 năm gắn bó với đơn vị, dù ở vị trí nào chị Võ Thị Minh Sáu, Tổ trưởng tổ 2, đội 1, Nông trường Xa Trạch cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành gương sáng để mọi người học tập. Chị vinh dự là cá nhân duy nhất được Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đề nghị Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chị Võ Thị Minh Sáu (bìa trái) hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su cho công nhân trong tổChị Võ Thị Minh Sáu (bìa trái) hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su cho công nhân trong tổ

Chị Sáu sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, quê ở xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trong kháng chiến chống Mỹ, ba chị là cán bộ tập kết ra miền Bắc, sau đó trở lại chiến trường miền Nam. Năm 1981, cả gia đình đi kinh tế mới vào Bình Long, nay là huyện Hớn Quản. Mẹ chị được nhận vào làm giáo viên nuôi dạy trẻ thuộc Nông trường Xa Trạch. Năm 1994, chị được tuyển vào làm công nhân khai thác mủ tại đội 1, Nông trường Xa Trạch. Nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi nên chị luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao, kỹ thuật hằng năm đều đạt loại giỏi. Chị được tuyển vào đội thợ giỏi của nông trường tham gia hội thi thợ giỏi cấp công ty và 3 lần liên tục đạt danh hiệu “kiện tướng” khai thác mủ. Ngày 10-1-1999, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới tròn 22 tuổi.

Năm 2007, chị làm Tổ trưởng tổ khai thác mủ. Chị chia sẻ, để hoàn thành nhiệm vụ, bản thân cần không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trong công tác quản lý. Chị đăng ký học bổ túc THPT, khi tốt nghiệp, chị tiếp tục học trung cấp nông lâm. Sau đó, chị được cấp ủy nông trường cử đi học trung cấp lý luận chính trị. Chị đã vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế công việc mang lại hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, tổ khai thác mủ do chị quản lý luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, trở thành lá cờ đầu của đội 1 nói riêng và nông trường nói chung. Điển hình như năm 2012, kế hoạch đơn vị giao là 170 tấn mủ, tổ đã thực hiện được 231,21 tấn. Năm 2011, kế hoạch 164 tấn, thực hiện 220,151 tấn... 100% công nhân trong tổ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đơn vị giao, kỹ thuật đều xếp loại khá, giỏi. Vườn cây do tổ chị quản lý được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.

Chị Sáu chia sẻ: “Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, bản thân mình phải nêu gương. Trong công việc phải đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.

Anh Cấn Xuân Trung, công nhân khai thác mủ tổ 2, đội 1 nhận xét, chị Sáu là tổ trưởng gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, sống hòa đồng với mọi người. Chồng chị cũng là công nhân khai thác mủ ở cùng đơn vị. Vợ chồng chị thường xuyên động viên, giúp đỡ nhau trong công việc để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con chăm ngoan, học giỏi. Chị Nguyễn Thị Trà Giang, công nhân khai thác mủ tổ 2, đội 1 cho biết, chị Sáu là người luôn sâu sát với công nhân trong tổ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị. 

Nguyễn Bảo     

  • Từ khóa
54919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?