Thứ 2, 24/11/2025 17:51:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:01, 11/05/2016 GMT+7

Người dân ấp 7, xã An Khương mong lắm một cây cầu

Thứ 4, 11/05/2016 | 13:01:00 1,085 lượt xem
BP - “Nếu không kịp làm cầu, mùa mưa này người dân phải đi đường vòng 12km”. Đó là lo ngại của người dân ấp 7, xã An Khương, huyện Hớn Quản trước việc cây cầu bắc qua suối nối giữa tổ 2 và 3, là phương tiện đi lại duy nhất của người dân trong ấp, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Hoàng Văn Viện, Trưởng ấp 7 cho biết: Nhiều năm trước, mỗi khi mùa mưa tới có khoảng 100 hộ dân các tổ 3, 4, 5 (ấp 7) và tổ 5, 6 (ấp 2) lại đối mặt với muôn vàn khó khăn. Những ngày mưa lớn nước suối dâng cao, người dân muốn ra xã hay đưa con đến trường đều phải đi đường vòng dài 12km ra tới ấp Phu Miêng, xã Tân Lợi (Hớn Quản) thay vì chỉ đi 3-4km theo đường cầu qua suối.

Nếu không kịp làm cầu trước mùa mưa năm nay, khoảng 100 hộ dân ấp 7, ấp 2 và con em họ phải đi đường vòng dài 12km để ra xã, tới trường

Quá cực khổ vì việc đi lại, năm 2011, nhân dân ấp 7 đóng góp làm cầu bê tông, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Nhưng cầu do dân tự thiết kế và thi công, kinh phí ít, trong khi suối có địa hình dốc, lượng nước chảy mạnh nên công trình nhanh chóng xuống cấp chỉ sau vài năm sử dụng.

Dẫn chúng tôi đi thực tế tại cây cầu, ông Viện và những người lớn tuổi trong ấp cho biết, năm có mưa lớn, nước suối dâng ngập lên tận vườn nhà dân, chảy như một con sông rộng gần cả trăm mét. Nước ngập “nuốt” luôn cả cầu, phải 3-4 giờ sau mới rút. Đó là nguyên nhân khiến cây cầu làm bằng bê tông, cốt thép nhanh chóng xuống cấp. Móng cầu đã bị xói lở, sụt lún khiến dầm cầu nghiêng oặt... Chỉ vài cơn mưa lớn sắp tới, có thể cây cầu với bề mặt 1m sẽ bị nước cuốn phăng.

“Tôi làm trưởng ấp hai nhiệm kỳ rồi, suốt ngần ấy năm kiến nghị làm cầu, xã và huyện cũng rất quan tâm nhưng do kinh phí lớn quá nên chưa làm được” - ông Viện nói.

Ông Bùi Duy Dũng, Chủ tịch UBND xã An Khương cho biết: Năm 2015, huyện cấp cho xã 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí đường giao thông nông thôn để làm cầu ấp 7. Tuy nhiên năm vừa qua, người dân ấp 7 phải dốc sức để làm cho xong đường bê tông, nếu tiếp tục vận động đóng góp làm cầu với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thì sợ quá sức dân, do đó lại “lỡ hẹn”.

Vừa qua, xã đã làm tờ trình gửi huyện, huyện kiến nghị tỉnh và được Sở Giao thông - Vận tải về khảo sát. Theo hứa hẹn, ấp 7 sẽ được đầu tư khoảng 800 triệu đồng để làm cầu từ nguồn kinh phí trung ương. Tuy nhiên phải đợi đến đầu năm 2017 kinh phí mới được phân bổ về. Nghĩa là, mùa mưa này, khoảng 100 hộ dân ấp 7 và ấp 2 cùng học sinh tiếp tục đi đường vòng dài 12km để ra xã, đến trường...

Thông Chí

  • Từ khóa
54907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?