Theo trình bày của ông Quyết, gia đình ông đã sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 10.000m² tại thôn Phúc Lộc từ năm 2003. Điều này được UBND xã Phúc Thọ xác nhận. Vậy nhưng, ngày 6-5-2016, đơn vị thi công thủy điện Sardeung đưa máy móc tới san ủi hơn 4.000m² đất vườn đang trồng cà phê, cà ri và dâu tằm, nhưng không có thông báo quyết định thu hồi đất, hay phương án thỏa thuận đền bù, hỗ trợ nào. Bức xúc trước việc làm này, người dân đã ngăn cản thi công thủy điện.

Trong khi đó, ông Huỳnh Bá Ngọc, Giám đốc Dự án thủy điện Sardeung cho biết, đơn vị được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê hơn 17ha đất để xây dựng thủy điện. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện.
Sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng huyện Lâm Hà lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công thủy điện để chờ giải quyết.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026