Thứ 2, 24/11/2025 19:13:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:50, 08/05/2016 GMT+7

Ban Liên lạc nữ CCB Lộc Ninh tích cực chăm lo đời sống hội viên

Chủ nhật, 08/05/2016 | 17:50:00 168 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lộc Ninh hiện có 482/2.272 hội viên nữ, trong đó 285 người tham gia Ban liên lạc nữ (BLLN) CCB. Hầu hết hội viên nữ là những chiến sĩ của Binh đoàn 559, làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn tuyến đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó không ít hội viên hiện đời sống vẫn mức dưới trung bình nên những năm qua, BLLNCCB đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ giúp đồng đội vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Từ 15 triệu đồng vay vốn xoay vòng, bà Bùi Thị Hiệp ở xã Lộc Khánh đầu tư nuôi dê Từ 15 triệu đồng vay vốn xoay vòng, bà Bùi Thị Hiệp ở xã Lộc Khánh đầu tư nuôi dê 

Vốn xoay vòng - đòn bẩy phát triển kinh tế

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban liên lạc nữ CCB huyện Lộc Ninh cho biết: Đa số nữ CCB đời sống còn nhiều khó khăn. Nhiều hội viên muốn buôn bán nhỏ, chăn nuôi, sản xuất nhưng lại không có vốn. Từ nhu cầu thiết thực của hội viên, BLLNCCB huyện đã vận động BLL các xã, thị trấn góp vốn xoay vòng giúp chị em khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Năm 2015, BLL đã huy động 100% hội viên đóng góp được 155 triệu đồng, hỗ trợ 62 hội viên vay không lãi.

Hội viên Bùi Thị Hiệp ở ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) được BLL hỗ trợ vay 15 triệu đồng đã mua 4 con dê về nuôi. Đến nay, đàn dê đã tăng lên 10 con. Bà Hiệp nói: “Gia đình thuộc diện cận nghèo, lại không có đất sản xuất nên đời sống rất khó khăn. Được BLL tạo điều kiện vay vốn nên kinh tế giờ đã ổn định. Sắp tới, tôi sẽ bán dê và hoàn lại vốn để BLL tiếp tục giúp hội viên khác vay phát triển kinh tế”. 

Cũng được hỗ trợ vốn xoay vòng 12 triệu đồng, năm 2015, bà Nguyễn Thị Mai ở xã Lộc Thái đã đầu tư phát triển kinh tế bằng cách nhận hạt điều từ thị xã Phước Long về bóc vỏ lụa. Bà Mai nói: “Trước đây không có vốn, tôi chỉ nhận số lượng ít nên lãi chẳng được bao nhiêu. Nay được BLL hỗ trợ vốn, tôi nhận hàng nhiều hơn (mỗi tháng khoảng 6 tấn điều), sau đó chia lại cho hội viên, người dân trong ấp cùng làm”. Đến nay, kinh tế gia đình bà Mai đã ổn định, thu nhập trung bình 1 năm khoảng 80 triệu đồng và tạo việc làm thời vụ cho 40 chị em trong ấp với thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng/người.

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Ngoài hỗ trợ vốn, BLL còn vận động hội viên nuôi heo đất tặng sổ tiết kiệm và học bổng cho hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2011 đến nay, BLL đã tặng 75 sổ tiết kiệm (1-1,5 triệu đồng/sổ) và 120 suất học bổng (mỗi suất từ 500-700 ngàn đồng).

Bà Mai Thị Ngọc Nụ là hội viên khó khăn của BLLNCCB xã Lộc Thái. Nhiều năm qua, bà Nụ được BLL xét tặng sổ tiết kiệm, còn 2 người cháu là Trần Quốc Anh, học sinh lớp 5 và Lê Thanh Trương, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Lộc Thái B được BLL hỗ trợ học bổng. Bà Nụ chia sẻ: Số tiền hỗ trợ tôi dành chăn nuôi thêm và mua đồ dùng học tập nhằm động viên các cháu học tốt hơn.

BLL còn vận động hội viên xây dựng “hũ gạo đồng đội”, thu hút đông đảo hội viên tham gia và đã giúp đỡ kịp thời nhiều hội viên khó khăn. Riêng quý 1/2016, các hội viên đã tiết kiệm và quyên góp được 300kg gạo. Dự kiến hết năm 2016, hũ gạo sẽ thu nhận trên 1 tấn gạo, hỗ trợ hội viên khó khăn (15kg/hội viên)”.

Hằng năm, BLL vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên CCB khó khăn. 5 năm qua (2011- 2015), BLL đã vận động được 972 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, BLL đã xây mới 25 căn nhà, trị giá từ 25-60 triệu đồng/căn và sửa chữa 5 căn, trị giá từ 3-15 triệu đồng/căn cho hội viên. Năm 2012, hội viên Phạm Thị Huệ ở xã Lộc Hiệp được hỗ trợ 39 triệu đồng, gia đình bà đã vay mượn thêm để xây nhà kiên cố. Bà Huệ nói: Nhờ có BLL hỗ trợ, gia đình tôi mới xây được căn nhà khang trang, từ đó ổn định nơi ăn ở, yên tâm phát triển kinh tế.    

Năm 2015, BLLNCCB huyện Lộc Ninh đã vận động hội viên đóng góp được 4 triệu đồng giúp 2 bệnh nhân bị bệnh nan y; vận động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo trị giá gần 1,2 triệu đồng và tặng người nghèo 20 phần quà (150 ngàn đồng/phần). BLL còn quyên góp 90 triệu đồng tặng người già neo đơn; duy trì nồi cháo yêu thương, giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh 30 triệu đồng/năm.

T.Tường - T. Hương

  • Từ khóa
54895

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?