Số liệu thống kê ban đầu của hai xã, lốc xoáy đã gãy đổ gần 9.000 trụ tiêu, trong đó xã Lộc Hòa là 600 trụ còn lại các ấp 2, 8 và ấp 54 của xã Lộc An. Xã Lộc An có 23 hộ có vườn tiêu bị gãy đổ, trong đó có 5 hộ là người dân tộc S’tiêng ở ấp 2. Hộ bị thiệt hại nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Bình, ấp 54 với 1.200 trụ gãy; hộ Ngô Văn Dung, ấp 8 có 1.000 trụ gãy đổ.
Chủ tịch UBND xã Lộc An Phạm Hồng Đăng cho biết, chỉ trong nửa tháng, trên địa bàn xã Lộc An xảy ra 2 trận gió lốc. Lốc xoáy xảy ra ngày 18-4 đã có 54 hộ bị thiệt hại hơn 9.000 trụ tiêu. Để giúp dân khắc phục thiên tai, cả hai đợt, Đảng ủy, UBND xã Lộc An đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, công an, xã đội xuống hiện trường ứng cứu cho dân. Sáng 6-5, xã Lộc An được Đại đội 31 và Đồn biên phòng Lộc An huy động 60 cán bộ, chiến sĩ về giúp dân dựng lại trụ tiêu.
Cũng trong sáng 6-5, Bí thư, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã về thăm hỏi, động viên 2 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng ở ấp 2 bị thiệt hại do lốc xoáy.
Dự kiến, trong ngày 7-5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ huy động thêm lực lượng cơ động cùng nhân dân các xã phụ cận về giúp hai xã Lộc An, Lộc Hòa dựng lại vườn tiêu bị ngã đổ do lốc xoáy.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026