Nhà văn hóa sóc 5 được nâng cấp kiên cố
Câu chuyện người dân sóc 5 với 100% dân cư là đồng bào S’tiêng tự vận động để nâng cấp kiên cố nhà văn hóa cộng đồng với kinh phí 130 triệu đồng khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi đây là khu dân cư điển hình của huyện Hớn Quản đi đầu trong việc “tự thân vận động”.
Đến sóc 5 hôm nay, chúng tôi không còn bắt gặp hình ảnh nhà văn hóa cộng đồng cũ kỹ với sàn tre, vách nứa như trước. Ngôi nhà vừa được khoác lên chiếc áo mới với tường gạch, cửa kính, nền lát gạch bông, cầu thang và lan can sắt được sơn kỹ, đẹp mắt... Ông Điểu Như, Trưởng sóc 5 vui mừng khoe: “Nhờ công sức đóng góp của bà con và sự hỗ trợ của UBND xã, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn sóc nên chúng tôi mới có nhà văn hóa mới khang trang. Từ nay, người dân không phải lo nơi hội họp, sinh hoạt, góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào”.
Chuyện chi bộ, ban ấp và người dân sóc 5 đầu tư nâng cấp nhà văn hóa kiên cố khiến chúng tôi thấy phục. Ông Điểu Như kể: “Nhà văn hóa sóc được Nhà nước đầu tư xây dựng năm 2004. Do vật liệu làm sàn và vách bằng cây tầm vông nên đã xuống cấp nhanh chóng. Do đó, năm nào sóc cũng phải tu sửa nhưng chỉ tạm thời vì không có kinh phí. Đến tháng 9-2015, Ban điều hành sóc tổ chức họp dân để kêu gọi đóng góp kinh phí. Sóc có 144 hộ, đời sống của người dân còn khó khăn nên vận động cũng ngại lắm. Nhưng thật bất ngờ, khi đưa ra mức đóng góp mỗi hộ 200 ngàn đồng thì ai cũng đồng ý, chỉ duy nhất 9 hộ thuộc diện nghèo nên sóc không thu. Để nêu gương cho bà con, tôi góp 2 triệu đồng, Bí thư chi bộ và Chi hội trưởng cựu chiến binh mỗi người 500 ngàn đồng... Biết sóc vận động nâng cấp nhà văn hóa với kinh phí lớn, lãnh đạo xã cũng ủng hộ, mỗi người từ vài ba trăm đến vài triệu đồng. Ngoài ra, UBND xã Minh Tâm còn hỗ trợ sóc 24 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền gom được vẫn còn thiếu so với dự toán ban đầu nên chúng tôi lại đến “gõ cửa” doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Trại giam Tống Lê Chân ủng hộ 40 ngày công, trại heo Tiến Phát đóng trên địa bàn hỗ trợ toàn bộ xi măng, gạch xây tường. Thế là sóc 5 có nhà văn hóa kiên cố, đồng bào ở đây ai cũng mừng”.
Ông Như cho biết: UBND xã đang đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để mua sắm âm thanh và trang trí bên trong nhà văn hóa sóc. Còn chi phí nâng cấp nhà văn hóa và xây dựng nhà vệ sinh hết 130 triệu đồng. Hiện còn thiếu 5 triệu đồng tiền công, trước mắt tôi phải bỏ tiền túi để trả.
Ông Đặng Bá Báu, Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 36 nhà văn hóa cộng đồng thôn, ấp được xây dựng từ nguồn ngân sách của tỉnh từ trước năm 2006. Tuy nhiên hầu hết nhà văn hóa đều đã xuống cấp và không đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bà con. Mặc dù những năm qua, các xã thường xuyên tu sửa nhưng chỉ mang tính tạm thời. Việc làm của sóc 5 rất đáng biểu dương, vì đây là khu dân cư đi đầu trong việc thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với việc nâng cấp kiên cố nhà văn hóa cộng đồng.
Quang Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026