Thứ 2, 24/11/2025 19:13:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:00, 07/05/2016 GMT+7

Cái tinh của nghề trồng cây cảnh!

Thứ 7, 07/05/2016 | 09:00:00 249 lượt xem
BP - Không chỉ là mặt hàng có giá trị kinh tế cao trên thị trường, cây cảnh còn đem lại niềm vui và giúp con người thư giãn sau những giờ lao động căng thẳng, mệt mỏi. Hội sinh vật cảnh (SVC) xã Minh Long (Chơn Thành) đã và đang là địa chỉ lui tới thường xuyên của những người yêu thích cây cảnh trên địa bàn.

Ông Phan Thanh Hùng giới thiệu vườn cây của Hội SVC xã

Nhằm thỏa sức thể hiện niềm đam mê cây cảnh, tạo nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm sáng tạo dáng và thế cây cảnh, năm 2013, 5 người yêu cây cảnh xã Minh Long đã thành lập Hội SVC xã. Sau gần 3 năm hoạt động và sáng tạo, hội đã trồng được hàng trăm cây cảnh trên diện tích 5.000m2 với sự đa dạng về chủng loại và dáng, thế.

Ông Phan Thanh Hùng (sáng lập viên của hội) cho biết, tùy thuộc vào thế và dáng mà mỗi loại cây cảnh sẽ có giá bán khác nhau. Vì vậy, kỹ thuật uốn cành, tạo dáng, thế cho cây cảnh là việc quan trọng nhất với người trồng. Tùy thuộc vào chủng loại và thế tự nhiên sẵn có của cây, người trồng thực hiện kỹ thuật uốn cành cho phù hợp nhất. Để có thể “thổi hồn” vào dáng cây, người trồng phải có thẩm mỹ tốt, nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên và một tâm hồn tinh tế. Ông chia sẻ: “Năm tôi mới học lớp 5 đã thích trồng hoa, lớn lên một chút thấy mấy ông lão trong thôn tạo dáng cho cây tôi lại càng yêu thích. Tôi tìm đọc các tài liệu để thỏa mãn đam mê, nâng cao hiểu biết về cây cảnh và học hỏi được nhiều dáng cây đẹp, đồng thời theo dõi các chương trình, như: Thế giới đó đây, Thế giới động vật... để có thêm cảm hứng sáng tạo ra các dáng cây như ý muốn”.

Để có thể theo kịp xu thế phát triển của nghệ thuật trồng cây cảnh, các thành viên thường xuyên tham gia lớp tạo dáng, chăm sóc cây cảnh do Hội SVC xã Minh Long tổ chức để trao đổi kinh nghiệm với các thành viên hội SVC huyện và tỉnh. Mỗi khi một người trong hội SVC thông báo đã mua thêm cây cảnh, các thành viên sẽ họp lại và góp ý tạo hình thích hợp nhất cho cây. Vì vậy, các chậu cảnh của hội có sự phong phú về dáng, thế. Bên cạnh các chậu cây được tạo thế theo xu hướng truyền thống, như: “rễ leo lên đá”, “bạch tuộc” hay “rễ lộ thiên” mang ý nghĩa động viên con người phải luôn nỗ lực và sống mạnh mẽ, hội còn tạo các thế mới theo xu hướng hiện đại, như “cành chổi”, “lộng gió” hay “thác đổ” dựa trên sự kết hợp với công nghệ mới.

Ngoài quan tâm tạo thế, người trồng cây cảnh còn phải lựa chọn giống cây tốt và phòng ngừa sâu bệnh, đảm bảo cây phải khỏe. Với những giống cây mới, các thành viên còn cấy phôi chăm sóc. Việc nuôi trồng giống cây mới, như mai linh sam, kim quýt... rất khó vì phải săn tìm những cây phôi từ miền Trung hay làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Cây cảnh cũng dễ mắc các bệnh như thối rễ, vàng, đốm lá, chảy nhựa... nên dễ bị nhện đỏ tấn công và chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, do đó người trồng phải thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý.

Ông Phan Thanh Hùng cho hay, giá bán cây cảnh cao hay thấp phụ thuộc vào dáng, thế của cây và mức độ yêu thích của khách hàng. Chơi cây cảnh vừa là thú vui vừa là một nghề. Tuy nhiên, các thành viên trong hội đều có một nghề “chống lưng” mới đủ thu nhập trang trải cho cuộc sống và có điều kiện thể hiện niềm đam mê với cây cảnh.

Thế Tường

  • Từ khóa
54871

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?