BP - Thôn 2, xã Long Tân (Phú Riềng) có 340 hộ, trong đó 300 hộ ở ven hồ thủy lợi Nông trường 9 (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) nhưng hiện phần lớn giếng nước của các hộ dân đã trơ đáy. Bà Đỗ Thị Huệ (65 tuổi) ở đầu thôn, cách hồ khoảng 150m cho biết: “Giếng nhà tôi đào sâu 15m, lại ở gần hồ nên không năm nào thiếu nước nhưng năm nay giếng cạn trơ đáy nên đã hơn 1 tháng phải dùng nước từ giếng khoan nhà bên cạnh”. Ở sát vách nhà bà Huệ là hộ anh Lê Văn Nông (40 tuổi) và hộ ông Đoàn Văn Khảm (53 tuổi) cũng tương tự. Chạy dọc ven hồ đến gần cuối thôn, hộ ông Nguyễn Khắc Mẫn, Trưởng thôn 2, cách hồ 200m nhưng giếng cũng đã cạn gần 1 tháng. Ông Mẫn chia sẻ: “Gia đình tôi đã đào 2 giếng để trữ nước nhưng đến nay đều cạn kiệt. Để có nước sinh hoạt, vừa qua gia đình tôi tiếp tục đào thêm 1 giếng, sâu 15m nhưng rất ít nước”.
Các hộ dân thôn 2 cho rằng, nguyên nhân do nắng nóng kéo dài khiến mực nước ngầm cạn kiệt và một phần do mực nước hồ xuống thấp. Hơn 1 tháng qua, một số hộ dân từ nơi khác đến thuê 50 ha đất của Nông trường 9 để trồng dưa hấu và hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước để lấy nước tưới từ hồ Nông trường 9. Hiện ở đây có 25 máy bơm nước liên tục hoạt động từ sáng đến chiều để tưới dưa, khiến mực nước hồ giảm mỗi ngày 3cm và hiện đã tụt hơn 1m so với cách đây 1 tháng.
Người dân cho rằng hàng chục máy bơm đặt ven hồ Nông trường 9 hút nước tưới cho 50 ha dưa hấu khiến mực nước hồ giảm
Theo quan sát của chúng tôi, lượng nước trong hồ vẫn còn nhiều và khoảng cách từ mực nước hồ đến mặt đất từ 5-10m, trong khi giếng các hộ dân có độ sâu trên 15m vẫn cạn nước. Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Long Tân Nguyễn Hữu Chúc cho biết: Cho thuê đất trồng dưa và khai thác nước tưới là ngoài thẩm quyền. Còn việc người dân phản ánh các hộ thuê đất trồng dưa lấy nước nhiều khiến hồ cạn là không có cơ sở giải quyết, bởi họ cũng là người dân và đã đầu tư hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, không chỉ thôn 2 mà toàn xã đều thiếu nước, nhất là thôn 6. Thôn 6 có 215 hộ thì 92% người dân tộc thiểu số, trong đó 138 hộ thiếu nước sinh hoạt, 130 hộ chưa có điện. Xã đang đề nghị UBND huyện đầu tư 5 giếng khoan tập trung ở thôn này.
Theo thống kê, toàn xã Long Tân có 849 hộ thiếu nước sinh hoạt, trong đó 250 hộ ở thôn 2, 200 hộ thôn 5, 138 hộ thôn 6 và có 798,5 ha cây trồng thiếu nước tưới. Trước tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, nạo vét giếng để có nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng; liên kết giúp đỡ nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, vì dự báo hạn hán sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
V.Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026