Thứ 2, 24/11/2025 22:37:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:54, 22/04/2016 GMT+7

Khi nam giới làm công tác dân số

Thứ 6, 22/04/2016 | 13:54:00 104 lượt xem
BP - Nhiều người từng nghĩ rằng, việc vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình là công việc dành riêng cho phụ nữ. Thế nhưng, hiện nay có những nam giới vẫn lựa chọn, năng nổ, nhiệt tình và đóng góp không nhỏ vào thành công chung của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Đồng Phú nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

LẤY GIA ĐÌNH MÌNH LÀM GƯƠNG

Ông Lâm Quốc Khánh (1963) trở thành cộng tác viên dân số ấp 6, xã Đồng Tâm từ năm 2011. Lúc mới làm, ông rất khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng vì kiến thức sinh sản, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” của một bộ phận người dân nông thôn còn nhiều hạn chế và cũng vì ông là... nam giới. Bằng nhiệt huyết, mong muốn cống hiến sức mình, ông từng bước vượt qua khó khăn, tạo được niềm tin, uy tín trong nhân dân. Là Chi hội trưởng Chi hội chữ thập đỏ ấp 6 nên kiến thức y tế cũng hỗ trợ ông Khánh nhiều trong công tác dân số. Để thuyết phục người dân, ông lấy gia đình mình làm gương khi chỉ sinh 2 con một trai, một gái nên kinh tế hộ ông khá giả, các con đều được học hành đến nơi đến chốn.

Ông Lâm Quốc Khánh

Ông Khánh còn tăng cường tuyên truyền chính sách dân số, kiến thức sinh sản, kế hoạch hóa gia đình qua các buổi họp dân. Ông phân thành từng nhóm đối tượng trên địa bàn quản lý, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm sinh “con một bề”, những hộ nguy cơ sinh con thứ ba, thứ tư cao. Đối với những nhóm, hộ này, ông tích cực tuyên truyền, nhiều lần đến nhà vận động trực tiếp. Nhờ vậy, các gia đình trong ấp dần nâng cao kiến thức về sinh sản, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Nếu như cộng tác viên nữ khá dễ dàng khi tiếp xúc chị em thì cộng tác viên dân số nam lại lợi thế trong việc gặp gỡ các ông chồng. Vì vậy, vận động thành công các ông chồng thì công tác dân số thuận lợi hơn. Ông Khánh chia sẻ: “Ở nông thôn, tiếng nói của đàn ông rất có trọng lượng. Nhiều trường hợp, chị em phải lén lút đi thực hiện các biện pháp tránh thai vì bị chồng ngăn cản. Thế nên chúng tôi đã tác động người chồng để họ thông cảm sự mang nặng đẻ đau của vợ. Bên cạnh đó, tuyên truyền giúp họ hiểu sinh đông con, cuộc sống gia đình sẽ khó khăn, trẻ em không đảm bảo phát triển toàn diện”. Nhiều năm qua, công tác dân số ấp 6 đạt kết quả cao, tỷ lệ sinh giảm theo từng năm và 3 năm liền không có hộ sinh con thứ ba.

CỘNG TÁC VIÊN NAM PHẢI TÂM LÝ

Đã hơn 2 năm nay, người dân ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi đã quen với hình ảnh anh Trần Văn Thông (1971) đi phát thuốc tránh thai và bao cao su, tuyên truyền người dân sinh đẻ có kế hoạch. Anh Thông chia sẻ: “Lúc đầu, tôi làm ở Chi hội chữ thập đỏ ấp, sau chuyển sang dân số, tôi rất bối rối vì là nam giới mà đến từng nhà tư vấn, động viên chị em đi đặt vòng tránh thai, khám phụ khoa là những việc hết sức tế nhị, riêng tư... Nhưng được sự động viên của anh chị em đồng nghiệp, tôi cố gắng vì trách nhiệm, sau đam mê công tác dân số lúc nào không hay”.

Anh Trần Văn Thông

Đồng Bia là ấp vùng sâu, xa của huyện Đồng Phú, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn và nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Anh Thông tích cực học hỏi kinh nghiệm và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để làm tốt tuyên truyền, vận động; lập danh sách những cặp vợ chồng sinh một con, đã có 2 con và cặp vợ chồng nào chưa áp dụng biện pháp tránh thai để đến tận nhà tuyên truyền, giới thiệu các biện pháp tránh thai để họ lựa chọn. Sau đó, anh lập danh sách, phát phiếu đăng ký sử dụng và hẹn ngày đến đặt vòng, đình sản, cấp phát bao cao su, thuốc uống, thuốc tiêm... Hiện nay, toàn ấp có 108 hộ, trong đó số người trong độ tuổi sinh đẻ là 80; anh đã vận động 40 ca đặt vòng, 8 ca đình sản, nhiều cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhờ vậy, 2 năm liên tiếp ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Chị Nguyễn Thị Mè được anh Thông tư vấn và vận động áp dụng biện pháp tránh thai cho biết: “Gia đình tôi nghèo lắm do vợ chồng sinh đến 5 đứa con. Sau nhiều lần được anh Thông tư vấn, vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm con nữa mà dành thời gian chăm sóc các con, phát triển kinh tế”.

“Cộng tác viên dân số rất vất vả và gặp không ít khó khăn, quan trọng là cộng tác viên nam phải hiểu tâm lý, biết cách tuyên truyền cho sát với từng đối tượng. Đặc biệt, việc vận động người dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình không nên quá khô cứng, khuôn mẫu” - anh Thông nói.

C.Nhung - M.Hiền

  • Từ khóa
54685

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?