Chịu ảnh hưởng nhiều nhất do lốc xoáy tại huyện Lộc Ninh là hai xã Lộc An và Lộc Quang. Tại Lộc An, theo thống kê sơ bộ của UBND xã, lốc xoáy đã làm tốc mái 15 căn nhà, trong đó 2 căn bị tốc mái hoàn toàn, làm gãy, đổ hơn 6.400 trụ tiêu từ 1 đến 4 năm. Anh Nguyễn Văn Hải ở ấp 6, xã Lộc An nói: “Tôi đi làm về khoảng 15 giờ 30 phút, trời chuyển mưa, lúc đầu mưa nhỏ, mưa vừa rồi gió nổi lên dữ dội, cuốn hết mái tôn nhà tôi”.
Ông Nguyễn Văn Khoa bên vườn tiêu bị lốc xoáy quật đổ hoàn toàn vườn tiêu của gia đình
Tại xã Lộc Quang, lốc xoáy đã làm gãy đổ hoàn toàn hơn 10.000 trụ tiêu của người dân. Chịu thiệt hại nhiều nhất là gia đình ông Phạm Văn Khoa ở ấp Việt Quang. Gia đình ông Khoa có 7.000 trụ tiêu thì lốc xoáy đã làm gãy đổ hoàn toàn 2.000 trụ, trong đó 1.000 trụ đang cho thu hoạch và 1.000 trụ hơn 1 năm. Ông Khoa cho biết, gia đình đã có chuẩn bị trước khi vào mùa mưa như căng dây kiên cố trụ tiêu, tỉa cành lá cho những trụ tiêu nọc sống để giảm sức cản khi có gió lớn, nhưng xảy ra lốc xoáy thì không thể trụ lại được. Vì thế, gia đình thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số xã trong huyện Lộc Ninh cũng bị ảnh hưởng nhẹ do lốc xoáy, điển hình như xã Lộc Khánh bị đổ hơn 4.000 trụ tiêu.
***
Cùng thời điểm này, địa bàn huyện Bù Đốp cũng có mưa trên diện rộng khoảng 30 phút. Cơn mưa diễn ra thời điểm hàng ngàn hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, hàng trăm héc ta cây trồng chết dần do thiếu nước tưới. Cơn mưa vừa qua đã giải hạn cho nhà nông, nhưng lốc xoáy kèm theo làm hàng ngàn nọc tiêu ngã đổ, khiến một số gia đình lâm vào cảnh “thiên tai cũ chưa qua, thiên tai mới ập đến”.
Lốc xoáy càn quét qua 3 trên 7 xã thuộc huyện Bù Đốp gồm Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, trọng điểm của luồng lốc ở ấp 2, xã Thanh Hòa làm hơn 2.000 nọc tiêu bị gãy đổ, trong đó khoảng 1.000 nọc tiêu đang cho thu hoạch, nhiều căn nhà cũng bị tốc mái.
Người dân Bù Đốp khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra - Ảnh: Đức Trung
Gia đình chị Phan Thị Thúy Hằng ở ấp 2, xã Thanh Hòa có hơn 2.000 nọc tiêu đang cho thu hoạch. Đợt nắng hạn vừa qua, gia đình chị đã bỏ ra gần 100 triệu đồng và bao công sức để giữ vườn tiêu. Trận mưa đã giải cơn khát cho cây trồng, nhưng lốc xoáy đã làm gần 700 nọc tiêu của gia đình chị bị gãy đổ ngổn ngang. Cách đó không xa, gia đình chị Phạm Thị Thùy có hơn 700 nọc tiêu 1 năm tuổi, thương lái vào tận vườn hỏi mua dây tiêu với giá 400 ngàn đồng/nọc. Chị Thùy ước tính vụ này thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ tiền bán dây để đầu tư tiếp vào trồng mới. Thế nhưng chỉ trong vòng 30 phút gió lốc đi qua, toàn bộ vườn tiêu của gia đình chị bị tan nát, vốn đầu tư đã cuốn theo cơn lốc.
Sau khi lốc xoáy đi qua, bộ đội biên phòng, công an, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã tới từng hộ bị thiệt hại để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Theo số liệu thống kê ban đầu của huyện Bù Đốp, hiện trên địa bàn huyện có hơn 30.000 trụ tiêu, trong đó hơn 50% diện tích đang cho thu hoạch bị ảnh hưởng do lốc xoáy gây ra, ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng. UBND huyện đang thống kê cụ thể mức thiệt hại để có hướng hỗ trợ người dân.
Văn Hùng - Đức Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026