Anh Nguyễn Văn Đang, ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, cho biết: “Ngày nào cũng có thương lái từ Bến Tre và một số nơi khác liên hệ hỏi mua rơm với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/công, số lượng bao nhiêu cũng mua hết, bởi nhu cầu tiêu thụ rơm tăng cao”.

Còn thương lái Huỳnh Thanh Dân, ở huyện Ba Tri (Bến Tre), tiết lộ: “Chúng tôi “đặt hàng” cho đồng nghiệp ở Trà Vinh với giá 14.000 đồng/cuộn rơm (khoảng 12kg/cuộn), sau đó chở về Bến Tre bán lại cho những hộ nuôi bò từ 20.000 - 23.000 đồng/cuộn. Do năm nay hạn, mặn ở Bến Tre khốc liệt khiến lúa chết tràn lan, kéo theo nguồn rơm giảm mạnh, vì thế đàn bò bị thiếu rơm ăn nên phải đi mua từ nơi khác về bán”.
Theo anh Dân, hiện tại ở ĐBSCL đang vào cuối vụ thu hoạch lúa đông xuân, vì vậy nguồn rơm không còn nhiều. Để mua được rơm, thương lái phải tranh nhau và nhanh chân “đặt cọc” trước với nông dân. Cũng do nhiều người tranh mua, nên giá rơm ở Trà Vinh năm ngoái chỉ 50.000 đồng/công, nay tăng lên gấp đôi vẫn không đủ rơm bán…
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026