Dạo một vòng các gian hàng bán đồ chơi trẻ em, tôi thực sự choáng ngợp khi đồ chơi được bày bán rất phong phú, đa dạng và có đến 70% sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc là hàng Trung Quốc. Khi được hỏi về nhãn hiệu, chất liệu sản phẩm, độ an toàn cho trẻ thì chính người bán cũng không rõ. Tôi từng mua một món đồ chơi bằng nhựa mềm cho con gái có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt và có gắn các con vật rất dễ thương với chiếc còi nhỏ khi bóp phát ra âm thanh tít tít rất vui tai nhưng sau đó tìm hiểu thông tin thì được biết loại đồ chơi ấy tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho trẻ, tôi vội bỏ ngay.
Hỏi người bán sao không nhập nhiều hàng Việt Nam sản xuất vì một số đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc và các sản phẩm không rõ nhãn mác hiện có nhiều thông tin cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ thì được biết sản phẩm trong nước mẫu mã không đẹp và giá thành cũng ngang ngửa với đồ chơi Trung Quốc; tâm lý người mua chỉ chú ý mẫu mã hơn là nguồn gốc sản phẩm...
Thiết nghĩ việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ đòi hỏi bậc phụ huynh phải hết sức cẩn trọng, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần con trẻ. Điều này rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn nữa những mặt hàng đồ chơi có xuất xứ, nguồn gốc không rõ ràng, chưa được kiểm định chất lượng để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
Đăng Triều

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026