Thứ 3, 25/11/2025 00:26:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:37, 10/04/2016 GMT+7

Mất tiền mua nước “bẩn”

Chủ nhật, 10/04/2016 | 17:37:00 93 lượt xem
BPO - Hơn một tháng nay, người dân thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng bức xúc vì sử dụng nguồn nước máy kém chất lượng nhưng vẫn phải đóng tiền nước sạch như bình thường. Nước lẫn nhiều cặn, muốn sử dụng phải xả để qua đêm khi cặn lắng xuống mới sử dụng được. Nhiều hộ phải mua nước sạch để uống, nấu ăn dẫn đến chi phí tăng cao.

Có nước mà không dám dùng

Bà Đỗ Thị Tiến ở thôn Phú Cường bức xúc: “Hơn một tháng nay, gia đình tôi không dám dùng nước máy để nấu ăn mà chỉ dùng để tắm, giặt. Nước uống phải mua nước bình lọc để sử dụng nên chi phí tiêu dùng trong gia đình tăng thêm một khoản đáng kể. Nước bị đục nhiều nhất là vào buổi sáng và chiều tối. Nhìn bằng mắt thường rất dễ nhận ra cặn đen. Nếu xả ra chậu để vài giờ là cặn đen lắng xuống tạo thành một lớp đen kịt dưới đáy nhìn rất sợ”.

Nước có màu vàng đục và lắng cặn đen khiến người dân thôn Phú Cường không khỏi bất an khi hàng ngày sử dụngNước có màu vàng đục và lắng cặn đen khiến người dân thôn Phú Cường không khỏi bất an khi hàng ngày sử dụng

Nước sinh hoạt có cặn bẩn nên nhiều hộ không dám dùng mà mang can đi xin nước giếng hoặc gửi con qua nhà người thân để được sinh hoạt nước sạch. Thôn Phú Cường có nhiều khu nhà trọ, đa số người dân từ các nơi khác tới thuê ở để làm ăn. Ngoài nguồn nước máy đang sử dụng, họ không biết xin nước ở đâu để thay thế nên đành chấp nhận xài nước bẩn.

“Các hộ dân ở đây đều sử dụng hệ thống nước máy của Chi nhánh cấp thoát nước Phú Riềng. 5 năm nay, người dân sử dụng bình thường, nhưng hơn một tháng trở lại đây nước có màu vàng đục và lắng cặn đen. Nhà tôi xả nước liên tục vẫn không hết. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều bị ảnh hưởng. Quần áo, chén bát phải để vài ngày khi nước lắng cặn đen mới dám giặt, rửa. Nhà tôi có con nhỏ nhưng tắm nước này là các cháu nổi mẩn ngứa, giặt áo trắng thì ngả vàng. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình tôi phải đi tắm nhờ nhà người thân có giếng nước cho an toàn” - chị Nguyễn Thị Xuân Hiền, chủ một nhà trọ ở thôn Phú Cường chia sẻ.

Cùng nỗi búc xúc, bà Nguyễn Thị Nam cho biết: “Có nước máy, nhưng chúng tôi phải đi mua nước bình về xài nên rất bất tiện và tốn tiền. Nếu hứng nước trực tiếp từ vòi để rửa rau, vo gạo thì khó phát hiện nước bị cặn. Nhưng đựng nước vào ca trắng thì dễ dàng nhận thấy nguồn nước bị cặn pha lẫn. Những gia đình kinh tế khá thì có điều kiện khoan nước giếng để sử dụng, còn gia đình tôi vẫn phải dùng nước này để giặt đồ, thậm chí nấu ăn. Chúng tôi mong sớm có hướng xử lý để người dân yên tâm hơn khi sử dụng nước máy”.

Nhiễm bẩn do đường ống bám cặn (?)

Từ phản ánh của người dân, Ban giám đốc Chi nhánh cấp thoát nước Phú Riềng đã xuống kiểm tra thực tế, đồng thời mở ống xả nhưng vài ngày sau thì đâu lại vào đó.

Nguồn nước hồ Suối Rạt đang xuống rất thấp khiến hàm lượng sắt trong nước tăng cao khó xử lýNguồn nước hồ Suối Rạt đang xuống rất thấp khiến hàm lượng sắt trong nước tăng cao khó xử lý

Ông Nguyễn Phú Thư, Giám đốc Chi nhánh cấp thoát nước Phú Riềng (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) giải trình: Hiện chi nhánh và Nhà máy chế biến Trung tâm (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) đang sử dụng chung nguồn nước tại hồ Suối Rạt. Vì đang mùa khô, mực nước xuống thấp nên hàm lượng sắt lớn, khó xử lý dẫn đến chất lượng nguồn nước kém. Chi nhánh đang cung cấp nước cho 1.200 hộ trên địa bàn xã Phú Riềng. Năm nay nắng hạn kéo dài, vào giờ cao điểm không đủ nước cung cấp nên chi nhánh tăng cường thêm 2 máy bơm để đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân trong mùa khô này. Có thể trong quá trình nâng cấp đường ống điều chỉnh bơm, lực nước đẩy mạnh nên xảy ra tình trạng cặn bám trong đường ống bong ra dẫn đến nước bị lẫn cặn đen. Nửa tháng trở lại đây, mặc dù chi nhánh đã tập trung xả, điều chỉnh hóa chất phù hợp nhưng nguồn nước vẫn chưa đảm bảo.

Mẫu nước lấy tại các bể xử lý không có hiện tượng nước bị nhiễm cặn đenMẫu nước lấy tại các bể xử lý không có hiện tượng nước bị nhiễm cặn đen

Qua tìm hiểu thực tế hệ thống xử lý nước tại chi nhánh cung cấp nước, Ban giám đốc công ty lấy mẫu nước tại các bể đã qua xử lý để kiểm tra nhưng đều đảm bảo, không có hiện tượng nước bị nhiễm cặn đen như người dân phản ánh. “Để khắc phục tạm thời, chi nhánh đã cho khóa tất cả các đồng hồ nước và xả liên tục, đồng thời tiến hành đấu nối sang hệ thống ống dẫn mới, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt tạm thời cho người dân. Chi nhánh cũng đã lấy mẫu nước về phân tích, đảm bảo khắc phục trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, các hộ bị ảnh hưởng do nguồn nước nhiễm cặn sẽ được công ty tạo điều kiện cung cấp nước bình về uống miễn phí trong vài ngày tới” - ông Thư cho biết thêm.

Ngân Hà

  • Từ khóa
54535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?